Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trì Đạt là cơ sở lớn và duy nhất ở ấp Trà Tro B có nhiều sản phẩm từ tre. Mỗi tháng cơ sở này chế biến 400-500 cây tre làm ra thành hàng trăm sản phẩm mới lạ. “Từ nhỏ tôi đã học cách đóng, nối thân tre thành giường. Để có thêm kiến thức, tôi đã lên tận Tây Ninh để học nghề. Học xong, tôi về quê mở cơ sở này và dần phát triển nó. Nghề này đòi hỏi phải có tính tỉ mỉ, kiên nhẫn và óc thẩm mỹ cao” - ông Trì Cảnh - chủ cơ sở Trì Đạt nói.
Nhờ tiếng lành đồn xa, sản phẩm làm từ tre được nhiều nơi biết đến và đặt hàng, nhất là các khu du lịch sinh thái, nhà hàng, các quán ăn, giải khát… Ông Trì Cảnh cho biết: “Sản phẩm của chúng tôi đã có mặt ở Sóc Trăng, Bến Tre, Vĩnh Long, TP.Cần Thơ... Trong đó, có một số sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu mã độc quyền”.
Theo thống kê của UBND xã Hàm Giang, từ khi hơn 100 hộ (hầu hết là bà con Khmer) ở khu vực ấp Trà Tro B va Trà Tro C làm ra các sản phẩm từ cây tre, nghề thủ công này ngày càng phát triển.
Bà Huỳnh Thị Huỳnh Mai - Phó Trưởng phòng Khuyến công thuộc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Trà Vinh cho hay: “Chúng tôi đã và đang làm đầu mối giới thiệu, tạo điều kiện để sản phẩm được làm từ tre của xã Hàm Giang được tiêu thụ nhanh. Chúng tôi cũng đang hỗ trợ người dân mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với các sản phẩm khác trên thị trường”.