Cuộc vận động “5 không, 3 sạch” đạt hiệu quả cao như mong đợi ở Vĩnh Phúc

Nam Tùng Sơn Thứ hai, ngày 18/12/2017 13:20 PM (GMT+7)
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động được gắn với 8/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ở Vĩnh Phúc, cuộc vận động này đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt.
Bình luận 0

Phong trào đi vào đời sống

Năm 2011, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPNVN) đã phát động cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với 8/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là một cuộc vận động lớn, với mong muốn thay đổi nhận thức, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là người phụ nữ.

img

Hội LHPN huyện Vĩnh Tường và lãnh đạo huyện khởi công xây dựng công trình nhà ở cho chị Trần Thị Duyên ở thôn Mới, xã Tân Tiến. Ảnh: N.T.S

"Vừa qua Hội đã quyết định hỗ trợ chị Trần Thị Duyên ở thôn Mới, xã Tân Tiên 50 triệu đồng, để xây nhà 3 gian, với diện tích 50m2, tổng kinh phí 150 triệu đồng. Chị Duyên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con nhỏ. Ngoài ra, hàng chục hội viên khác cũng đã được hỗ trợ dưới nhiều hình thức khác”.

Bà Bùi Thị Thúy Hà

Sau 7 thực hiện, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hơn 10 lớp tập huấn cho trên 800 học viên là các tuyên truyền viên, báo cáo viên phụ nữ cơ sở. Các cấp Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở tổ chức 11 hội nghị cấp tỉnh, hơn 200 hội nghị cấp huyện, hơn 1.000 hội nghị cấp xã và hàng nghìn buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ tuyên truyền về xây dựng NTM, in gần 20.000 tờ gấp “Phụ nữ Vĩnh Phúc tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” phát đến hội viên.

Để thực hiện tiêu chí “Không đói nghèo”, các cấp Hội đã đẩy mạnh các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp nhau thường xuyên, giúp nhau lúc giáp hạt, giúp nhau khắc phục thiên tai, bão lốc”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”… thông qua các nguồn vốn Ngân hàng CSXH, quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Theo đó, hiện các cấp Hội quản lý gần 1.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH hơn 800 tỷ đồng cho trên 40.000 lượt hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn vay để có vốn sản xuất. Vận động hơn 6.000 hộ giúp hơn 2.000 hộ do phụ nữ nghèo làm chủ hộ, hơn 1.300 hộ được giúp đã thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần hoàn thành tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí 11 về tỷ lệ hộ nghèo và tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương…

Duy trì và phát triển

Bà Nguyễn Thị Thu Chầm – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cuộc vận động đã thực sự đi vào đời sống của người. Tuy nhiên, làm thế nào để duy trì và phát triển tinh thần cuộc vận động, phong trào này không phải là dễ, song Hội sẽ quyết tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa cuộc vận động này.

Theo đó, cùng với hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội thường xuyên duy trì hoạt động các mô hình: “Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải”, “Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”; “Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nylon”. Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng các câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Phòng chống bạo lực gia đình”… đã thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Một thực tế là từ khi thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Qua khảo sát, có hơn 180 nghìn hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, chiếm gần 90%.

Bà Chầm cho biết, để thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức, lồng ghép các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường nông thôn nhằm nâng cao nhận thức cho các bộ, hội viên về xây dựng NTM. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”…

Chia sẻ về cuộc vận động trên, bà Bùi Thị Thúy Hà – Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Tường cho biết, nhờ có cuộc vận động này mà chị em phụ nữ trong huyện đã xây dựng được nhiều mô hình hay, giúp đỡ được hàng chục chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem