Đà Nẵng: 1.000 con heo mắc bệnh tụ huyết trùng

Thứ sáu, ngày 12/10/2012 05:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó phòng NNPTNT huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, có gần 1.000 con heo trên địa bàn bị mắc bệnh tụ huyết trùng, nổi ban đỏ.
Bình luận 0

Hiện phòng đang phối hợp với Trạm Thú y huyện tiêu độc, khử trùng, tiêm vaccin cho đàn heo bị bệnh. Được biết, tính đến cuối tháng 9, Hòa Vang có 7/11 xã có heo bị dịch bệnh, với tổng số heo mắc bệnh là 921 con, trong đó chết gần 100 con.

Dịch bệnh tập trung chủ yếu ở các xã Hòa Phong, Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Nhơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem