Đà Nẵng: Mô hình trồng hoa lily thu lợi khá

Thứ năm, ngày 31/01/2013 06:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 30.1, Sở NNPTNT Đà Nẵng cho biết, những hộ nông dân tham gia mô hình trồng hoa lily thương phẩm tại huyện Hoà Vang sẽ có thu nhập cao trong dịp Tết này.
Bình luận 0

Từ tháng 11.2012, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm Đà Nẵng kết hợp với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ đã xây dựng thí điểm mô hình trồng hoa lily thương phẩm cho 6 hộ thuộc HTX cây cảnh xã Hòa Liên (huyện Hoà Vang). Những hộ nông dân này được tập huấn, chuyển giao và trồng thử nghiệm 3.900 củ lily trên diện tích 200m2. Sau 2 tháng trồng thử nghiệm, cây sinh trưởng và phát triển rất tốt, tỷ lệ cành thương phẩm đạt gần 90%.

Đến thời điểm này, tất cả số hoa đã được ký hợp đồng bán trong dịp tết với giá 50.000 đồng/cây. Theo tính toán của HTX Hoà Liên, sau khi trừ đi chi phí về giống, vật tư và phân bón, nông dân thu lãi trên 70 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem