Đại hội Hội ND TP.Đà Nẵng: Tập trung hỗ trợ hội viên làm giàu bền vững

Kim Oanh Thứ tư, ngày 26/09/2018 06:00 AM (GMT+7)
Đó là nội dung được xác định và thống nhất cao tại Đại hội diễn ra từ 24-25.9. Dự và chỉ đạo đại hội có ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng...
Bình luận 0

Giúp nông dân thoát nghèo

Theo ông Nguyễn Kim Dũng - Phó Chủ tịch Hội ND TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ qua, bình quân mỗi năm có trên 10.300 hộ ND đăng ký và có gần 4.500 lượt hộ đạt danh hiệu ND sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 43,6%.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động được hơn 18 tỷ đồng, 22.461 ngày công lao động, gần 700 tấn lương thực, thực phẩm, cây, con giống trị giá 5,539 tỷ đồng để hỗ trợ cho 5.012 hộ ND nghèo, khó khăn.

Đồng thời, Hội trực tiếp giúp thoát nghèo cho 3.343 hộ và hỗ trợ xóa 25 nhà tạm cho hộ hội viên nghèo. Nhờ vậy, nhiều hộ ND nghèo, khó khăn có điều kiện vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu; làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn thành phố.

img

Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (phải) tặng mô hình ứng dụng công nghệ cao cho Hội Nông dân TP.Đà Nẵng (ứng dụng vào dự án chăn nuôi rộng 4ha ở huyện Hòa Vang). Ảnh: K.O

Bên cạnh đó, các cấp Hội ND tại Đà Nẵng đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ ND. Đến nay quỹ đã đạt hơn 36,3 tỷ đồng, tăng 24 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã lập 301 dự án cho 2.573 lượt hộ ND vay với doanh số cho vay 50,684 tỷ đồng. Hội còn phối hợp tư vấn hỗ trợ thành lập 25 HTX, 48 tổ hợp tác, 20 chi hội nghề nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp…

 Trong 5 năm qua, Hội ND Đà Nẵng đã vận động hội viên ND đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng nghìn ngày công tham gia vào việc xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, 11/11 xã đạt chuẩn NTM và huyện Hòa Vang đã đạt chuẩn NTM.

“Nghe ND nói, làm ND tin”

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu Hội ND thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, gắn với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch. Chú trọng các tiêu chí về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng về nông nghiệp, nông thôn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội ND TP.Đà Nẵng khóa VIII gồm 31 ủy viên. Ban chấp hành đã bầu ông Nguyễn Đình Khánh Vân giữ chức vụ Chủ tịch Hội ND thành phố.

“Tập trung kiện toàn tổ chức Hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tham gia góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội thành phố, nhất là trên lĩnh vực về nông nghiệp, ND, nông thôn. Cán bộ Hội phải sâu sát địa bàn, “nghe ND nói, nói ND thông và làm cho ND tin” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội ND TP.Đà Nẵng tập trung thực hiện 5 nội dung gồm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, ND, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua; công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy; nâng cao chất lượng hội viên, mô hình thu hút hội viên. Hội cần tập trung chỉ đạo phong trào ND sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững; công tác giám sát và phản biện xã hội…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem