Đăk Lăk: Sẽ trồng thêm 4.000ha ca cao

Thứ hai, ngày 07/05/2012 05:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Sở NNPTNT tỉnh Đăk Lăk, hiện tỉnh đang có kế hoạch trồng mới thêm 4.000ha ca cao, tiến tới năm 2015 đạt 6.000ha.
Bình luận 0

Để hỗ trợ nông dân trồng ca cao, tỉnh Đăk Lăk đã trích ngân sách 10 tỷ đồng để tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ một phần cây ca cao giống ghép. Đối với hộ gia đình tỉnh hỗ trợ 50%, các doanh nghiệp 25% chi phí mua cây giống ca cao ghép để trồng mới hoặc chuyển đổi cây trồng không hiệu quả sang trồng mới ca cao.

Tỉnh cũng hỗ trợ 30% lãi suất ngân hàng đối với các hộ vay vốn để trồng mới, hoặc chuyển đổi cây trồng không hiệu quả kinh tế sang trồng mới ca cao. Ngành nông nghiệp Đăk Lăk đã khuyến cáo chỉ trồng các loại ca cao giống ghép, không trồng các giống thực sinh, không rõ nguồn gốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem