Đăk Nông: Nhiều hộ dân đổ xô trồng hồ tiêu

Việt Hương Thứ bảy, ngày 26/09/2015 15:05 PM (GMT+7)
Hiện nay, nhiều hộ nông dân ở tỉnh Đăk Nông đang đổ xô trồng hồ tiêu, bất chấp khuyến cáo của chính quyền địa phương về những hệ lụy của tình trạng trồng cây tự phát này. Họ chặt phá hàng nghìn ha cây trồng khác như cao su, điều, cà phê..., thậm chí phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để lấy đất trồng hồ tiêu.
Bình luận 0

Theo ông Hồ Gấm- Phó Giám đốc Sở  NNPTNT Đăk Nông, do giá hồ tiêu tăng cao, người dân thấy lợi trước mắt, bất chấp khuyến cáo của ngành nông nghiệp mà đổ xô trồng hồ tiêu, gây hệ lụy là sẽ lấn sang các loại cây trồng khác, thậm chí lấn sang cả đất rừng và phá vỡ cơ cấu phát triển nông nghiệp của tỉnh.

img

Nhiều hộ dân đổ xô trồng hồ tiêu. Ảnh minh họa

Từ đầu năm đến nay, theo thống kê, cả tỉnh có hơn 3.000ha hồ tiêu được trồng mới, đưa tổng diện tích vườn hồ tiêu lên hơn 20.000ha, trong khi tỉnh chỉ quy hoạch diện tích cây hồ tiêu phát triển bền vững là khoảng 12.000ha.         

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem