Đau đớn nhìn hàng chục ha tôm bị bão số 10 càn quét

Thứ bảy, ngày 16/09/2017 15:40 PM (GMT+7)
Chỉ ít giờ cơn bão kinh hoàng số 10 tràn qua, cả vùng nuôi tôm xã Diễn Trung (Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã bị cuốn trôi, hệ thống ao đầm nằm ngoài đê ngăn mặn với diện tích ước tính 45 - 50 ha bị phá hủy nghiêm trọng. Phút chốc, nhiều hộ nuôi tôm trở nên trắng tay.
Bình luận 0

img

Có 20 hộ dân nuôi tôm phía ngoài đê ngăn mặn ở xã Diễn Trung. Bão số 10 tràn vào, mưa lớn, nước biển dâng kết hợp triều cường đã phá hủy, cuốn trôi hoàn toàn gần 50ha tôm. Thiệt hại ước tính 5 tỷ đồng. Trong ảnh: Gần 3ha đầm tôm của hộ anh Nguyễn Đình Dương, xóm 14, Diễn Trung bị sóng biển tràn bờ cuốn trôi hoàn toàn. Ảnh: Trần Cảnh Yên

img

Sức tàn phá của cơn bão khi đi qua đầm tôm. Ảnh: Trần Cảnh Yên

img

Toàn bộ 2 ha ao nuôi của anh Hồ Sỹ Kiếm, xóm 14, xã Diễn Trung bị bão số 10 phá hủy hoàn toàn. Ảnh: Trần Cảnh Yên

img

Toàn bộ khu vực nuôi tôm đã bị bão quét sạch. Ảnh: Trần Cảnh Yên

img

Hơn 1ha của 4 ao nuôi tôm thuộc gia đình ông Nguyễn Văn Đồng, xóm 4 Diễn Trung trở thành hồ nước chết. Ảnh: Trần Cảnh Yên

img

Bà Hồ Thị Tâm, xóm 12, xã Diễn Trung không giấu được sự tiếc nuối, xót của khi hai đầm tôm chuẩn bị thu hoạch đã bị bão tàn phá. Ảnh: Trần Cảnh Yên

img

Bão số 10 tràn qua khiến vùng tôm như không còn sinh khí. Ảnh: Trần Cảnh Yên

img

Toàn bộ diện tích gần 5 ha với 16 đầm tôm của gia đình anh Ngô Xuân Đại xóm 4, Diễn Trung bị phá hủy hoàn toàn, thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: Trần Cảnh Yên

Trần Cảnh Yên (Báo Nghệ An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem