Đầu năm "mua may bán đắt", chợ sâm Ngọc Linh thu về hơn 2,9 tỷ đồng

Thứ tư, ngày 03/01/2018 15:18 PM (GMT+7)
Sáng 3/1, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết, sau 3 ngày tổ chức (từ ngày 1-3/1) phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 4, đã diễn ra tại trung văn hóa huyện. Kết thúc phiên chợ sâm, đã thu về hơn 2,9 tỷ đồng.
Bình luận 0

img

Rất đông du khách nước ngoài tham dự hội chợ sâm Ngọc Linh

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần thứ 4 thu hút hơn 1100 lượt người tham quan mua sắm (nhiều đoàn khách nước ngoài), ở 6 gian hàng trưng bày giới thiệu cây sâm Ngọc Linh do 11 hộ trồng sâm tại 7 chốt có sản phẩm sâm củ của xã Trà Linh tham gia trưng bày và bán tại phiên chợ; hơn 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh như: Sâm Ngọc Linh, các loại cây dược liệu.

Ngoài ra, có 10 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sâm Ngọc Linh, Quế, dược liệu; 10 xã trên địa bàn huyện tham gia; Phiên chợ lần này có thêm một gian hàng trung tâm trưng bày sản phẩm làm từ sâm Ngọc Linh và cây dược liệu (trên 25 sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu).

Sau 3 ngày tổ chức, phiên chợ thu về gần 3,2 tỷ đồng, trong đó riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 32 kg, thu về gần 2,9 tỷ đồng.

Hồng Bằng (NNVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem