Dịch cúm gia cầm vẫn diễn biến phức tạp

Thứ tư, ngày 19/09/2012 09:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, trong tháng 8, dịch cúm gia cầm bắt đầu tái phát tại một số tỉnh, thành phố, chủ yếu ở miền Bắc và miền Trung do nhóm virus H5N1 nhánh 2.3.2.1 (nhóm C).
Bình luận 0
img

Nhóm virus này hiện đã xuất hiện ở Quảng Ngãi, lây lan dọc theo tuyến quốc lộ từ Bắc vào Nam nên nguy cơ lây lan dịch trong giai đoạn hiện nay là rất cao.

Trong 2 tuần qua, toàn quốc đã phát sinh thêm 2 ổ dịch cúm gia cầm ở Hòa Bình, làm gần 1.000 con gia cầm chết và Tuyên Quang làm 17.406 con gia cầm chết. Tính đến nay, có 8 tỉnh có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày gồm: Hà Tĩnh có 4 ổ dịch, Ninh Bình 4 ổ, Nam Định 3 ổ, Bắc Kạn 1 ổ, Quảng Ngãi 17 ổ, Tuyên Quang 8 ổ, Thanh Hóa 1 ổ và Hòa Bình 2 ổ dịch.

Riêng dịch tai xanh vẫn còn 4 tỉnh có dịch, nhưng trong 2 tuần qua, toàn quốc không phát sinh ổ dịch mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem