Đồng Bằng Sông Cửu Long : Nghêu chết trắng bãi

Thứ ba, ngày 05/07/2011 17:30 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bên cạnh mấy chục ngàn ha tôm vừa bị mất trắng, người nông dân ven biển các tỉnh ĐBSCL cũng đang ngậm ngùi nhìn hàng trăm ha nghêu sắp thu hoạch tiêu tùng theo sóng gió...
Bình luận 0

Thất bại triền miên

img

Tận thu số nghêu còn sót lại.

Cuối tháng 6 này, 178ha nghêu tại Khai Long (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) trở bệnh và bắt đầu chết hàng loạt khi sắp thu hoạch. Ông Phan Quốc Việt - Phó ban Quản lý Khai Long, cho biết: Đơn vị thiệt hại gần 10 tỷ đồng. Trước đó, giữa tháng 6, hơn 1.000 xã viên HTX nuôi nghêu Thắng Lợi (phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) lâm vào cảnh khổ khi gần 130ha nghêu nuôi cũng đổ sông, đổ biển vì nhiễm bệnh.

Vùng nuôi nghêu thương phẩm ven biển Gò Công, thuộc xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông, Tiền Giang), cũng xảy ra tình trạng nghêu chết hàng loạt... Thiệt hại toàn khu vực ĐBSCL ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Nam ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, những ngày qua chỉ biết vùi đầu vào chén rượu. Ông nói, gần thu hoạch, thì 2ha nghêu tự dưng chết sạch, mất trắng 400 triệu đồng tiền vốn…

Theo ông Nguyễn Quốc Minh - Chánh Văn phòng UBND TP.Bạc Liêu: Nghề nuôi nghêu tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 1.000 người lao động với mức từ 50.000 -200.000đồng/ngày công lao động. Hiện tượng nghêu chết hàng loạt làm số người túng thiếu càng nhiều.

Trao đổi với NTNN, ông Danh Kiên - Phó phòng NNPTNT TP.Bạc Liêu, than thở: Hơn 200 xã viên HTX nuôi nghêu Thắng Lợi bị giảm thu nhập đáng kể và cuộc sống trở nên thiếu thốn vì thất nghêu. Theo thạc sĩ Phạm Giang Nam (Trường Đại học Bạc Liêu): Từ đầu năm 2011 đến nay, nghêu nuôi ở ĐBSCL chết trên 4.000ha nên nhu cầu con giống tái sản xuất tăng nhanh, làm giá nghêu giống cao ngất ngưởng.

Cần tạm ngừng nuôi mới

Ông Nguyễn Văn Tranh - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau, cho biết: Tỉnh vừa nhận kết quả xét nghiệm từ các viện, trường, và đã phát hiện ký sinh trùng đơn bào nội ký sinh Perkinsus sp trên mẫu nghêu bệnh ở Khai Long (xã Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau). Kỹ sư Nguyễn Hoàng Giang - Chi cục Trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản Bạc Liêu cho hay: Trung tâm Chẩn đoán Thú y T.Ư, phân tích 3 mẫu nghêu chết ở HTX Thắng Lợi đều dương tính với ký sinh trùng nội bào Perkinsus. Ngoài ra, phân tích về mẫu nước, bùn, còn phát hiện hàm lượng Amonia và Nitrit trong môi trường nước rất cao và vượt ngược cho phép theo QCVN 08:2008 về chất lượng nước mặt.

Các nhà khoa học khuyến cáo: Đối với các hộ hay đơn vị nuôi nghêu bị thiệt hại cần hủy nghêu chết tránh lây lan mầm bệnh, tạm thời ngừng thả nuôi mới. PGS-TS Nguyễn Thanh Phương cho rằng: Cần tập trung nghiên cứu khảo sát về quy luật xuất hiện nghêu chết và bệnh trên nghêu để đề xuất giải pháp khắc phục và xây dựng biện pháp phát triển vùng nuôi bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem