Dự án của Hội thổi xanh vùng khô cằn

Xuân Nông Thứ bảy, ngày 07/11/2015 07:00 AM (GMT+7)
Tăng năng suất, tạo độ phì nhiêu cho đất, cây trồng phát triển khỏe - đó là hiệu quả thấy rõ khi ứng dụng thử nghiệm “thần dược” chế phẩm sinh học Biowish vào trồng cây măng tây xanh.
Bình luận 0

Năng suất măng tây xanh tăng mạnh

Mô hình trên được Hội ND tỉnh Ninh Thuận phối hợp T.Ư Hội NDVN triển khai trong năm 2015.

img

Anh Nguyễn Văn Minh Quý (trái) cùng lãnh đạo Hội ND xã An Hải theo dõi sinh trưởng của cây măng tây xanh có sử dụng chế phẩm sinh học Biowish. Ảnh: X.N

Anh Nguyễn Văn Minh Quý, thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), người sử dụng chế phẩm sinh học Biowish (sản phẩm từ Mỹ) vào trồng cây măng tây xanh cho biết, chế phẩm sinh học Biowish giúp năng suất cây măng tây xanh tăng khoảng 40% so với canh tác thông thường.

“Chế phẩm rất phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp ở địa phương vốn có thời tiết khô hạn kéo dài, đất cát cằn cỗi”- anh Quý khẳng định. Chế phẩm Biowish còn giúp cải tạo độ phì nhiêu cho đất, cây măng tây xanh phát triển khỏe, ít bị gãy ngã, sâu bệnh.

Khi tham gia mô hình thử nghiệm sử dụng chế phẩm Biowish vào trồng măng tây xanh, cùng với 8 hộ nông dân khác, anh Quý được Hội ND cấp trên hỗ trợ kỹ thuật, phân bón, giống cây…

Theo anh Quý, từ ngày xuống giống cho đến khi thu hoạch măng tây xanh khoảng 3,5 tháng. Vào kỳ thu hoạch, bình quân mỗi ngày anh Quý thu 6 – 8kg măng thành phẩm/sào, tăng 2,5-3kg/sào/ngày so với khi chưa ứng dụng chế phẩm Biowish. Kết quả khả quan từ việc thử nghiệm chế phẩm Biowish trên cây măng tây xanh đã khiến nhiều hộ nông dân xã An Hải quan tâm, tìm hiểu và bày tỏ mong muốn được sử dụng chế phẩm này.

Trong những năm gần đây, ND các địa phương của tỉnh Ninh Thuận đã mở rộng vùng trồng măng tây xanh. Đây là loại cây trồng mới, măng tây xanh thành phẩm đang được thị trường ưa chuộng bởi có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng.

Nhân rộng mô hình

 Với chế phẩm sinh học Biowish, chỉ sử dụng liều lượng 20g hòa nước để tưới cho 1 sào măng tây xanh. Chế phẩm giúp thời gian giữ độ ẩm phù hợp với cây măng tây xanh từ 10 – 15 ngày mới phải tiếp tục tưới lần tiếp theo.  

Theo ông Nguyễn Văn Tính - Trưởng ban Kinh tế Hội ND tỉnh Ninh Thuận, việc Hội ND tỉnh phối hợp T.Ư Hội NDVN triển khai thực hiện mô hình trông măng tây xanh có sử dụng chế phẩm sinh học Biowish đã mang lại không chỉ về lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất cho hội viên, ND, nhất là ND vùng có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hạn hán kéo dài và đất đai cằn cỗi như một số xã, huyện của tỉnh.

Ngoài cây măng tây xanh, chế phẩm sinh học Biowish còn được ứng dụng hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản, nhất là với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng.

Tuy kết quả thử nghiệm bước đầu chế phẩm sinh học Biowish trên cây măng tây xanh còn hạn hẹp ở quy mô nhỏ, nhưng đã tác động lớn đến động lực, mong muốn của nhiều hộ nông dân huyện Ninh Hải là được cung ứng, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào trồng trọt, chăn nuôi…

Ông Nguyễn Văn Tính cho biết, kết quả thử nghiệm cũng là cơ sở để Hội ND các cấp tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tham mưu, đề xuất việc mở rộng diện tích thâm canh cây măng tây xanh trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Hội ND tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phối hợp Văn phòng T.Ư Hội NDVN bàn cách nhân rộng mô hình trồng trọt, chăn nuôi có sử dụng chế phẩm sinh học Biowish; hỗ trợ, cung ứng sản phẩm này tới bà con nông dân.

Hội ND tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động để nhiều nông dân biết, ứng dụng chế phẩm sinh học này, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem