Dự báo thời tiết (3.12): Hà Nội ấm áp, Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa rất to

Lục Vô Song Thứ bảy, ngày 02/12/2017 22:30 PM (GMT+7)
Theo dự báo thời tiết (3.12) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng này ở miền Trung sẽ kéo dài đến khoảng ngày 04.12.
Bình luận 0

img

Dự báo thời tiết (3.12): Hà Nội ấm áp, Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa rất to (Ảnh minh họa)

Tin mới nhận nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. 

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Tin mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên hiện nay ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng này ở miền Trung sẽ kéo dài đến khoảng ngày mai (4.12).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, khu vực Trung bộ và Tây Nguyên xuất hiện mưa to đến rất to, nước lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận đang lên nhanh. 

Cụ thể, Ba Tơ, Giá Vực (Quảng Ngãi) mưa trên 31mm; xã An Nghĩa, Hồ Diêm Tiêu (Bình Định) 27-31mm; Thành Sơn, Khánh Đông (Khánh Hòa) 109-125mm, xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) 168mm; xã Ea M’doan (huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk) 95mm.

Dự báo mưa to tiếp tục xảy ra khiến mực nước trên các sông đang lên. Lúc 13 giờ ngày 2.12, mực nước trên các sông Trung bộ hầu hết đã ở mức báo động 2.

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận tiếp tục lên. Mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc lên mức 5,0m, ở mức báo động 2; sông Vệ tại trạm sông Vệ lên mức 4,3m, dưới báo động 3 là 0,2m; sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 7,5m, trên báo động 2 là 0,5m; sông Ba tại Phú Lâm lên mức 2,7m, ở mức báo động 2; sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng lên mức 10,9m, dưới báo động  3 là 0,1m; sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ lên mức 38,6m, trên báo động 3 là 0,6m. Các sông khác lên mức báo động 1 và trên báo động 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận và Đắk Lắk.

Đặc biệt là các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long (Quảng Ngãi); Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Phù Cát, Hoài Nhơn, Tuy Phước (Bình Định); Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Ranh, Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa (Khánh Hòa); Tuy Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa, Sông Cầu (Phú Yên); M’Đrăk, Ea Kar, Krông Bông (Đắk Lắk). 

Dự báo thời tiết (3.12) của các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 25- 27 độ C, có nơi trên 27 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, phía Nam có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc ngày 3/12 có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 23 - 26 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C; phía Nam 28 - 31 độ C. 

Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 59 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C. 

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 57 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 - 25oC ./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem