Dự báo thời tiết hôm nay (12.1): Miền Bắc hửng nắng, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 10 độ C

Lục Vô Song Thứ sáu, ngày 12/01/2018 05:00 AM (GMT+7)
Dự báo thời tiết hôm nay (12.1), miền Bắc vẫn lạnh nhưng sẽ cải thiện hơn khi trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. Mặc dù có nắng nhưng, nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô Hà Nội vẫn chưa cao, chỉ từ 10-12 độ C.
Bình luận 0

Mặc dù vẫn còn rét đậm, rét hại nhưng trưa chiều mai, Bắc bộ giảm mây, trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc là từ 9 - 12 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

img

Dự báo thời tiết hôm nay (12.1): Miền Bắc hửng nắng, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 10 độ C (Ảnh minh họa. Nguồn: Caoanhtuan/ tiin)

Miền Trung rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất có thể từ 11 - 14 độ C. Trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác.

Tây Nguyên và Nam bộ trời nắng, đêm về sáng nhiệt độ giảm, có nơi thấp nhất là 15 độ C. Ban ngày trời nắng.

Khu vực Bắc bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ tăng thêm 2 - 3 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực Bắc bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ tăng thêm 2-3 độ C. Miền Trung trời nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết hôm nay (12.1) chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm 40-90%. Nhiệt độ: Thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; cao nhất 15-18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Độ ẩm 35-85%. Nhiệt độ: Thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 16-19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm 55-96%. Nhiệt độ: Thấp nhất 11 - 14 độ C; cao nhất 14-17 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm 55-97%. Nhiệt độ: Thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C; cao nhất 20-23 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 50-93%. Nhiệt độ: Thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Độ ẩm 50-94%. Nhiệt độ: Thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Độ ẩm 35-80%. Nhiệt độ: Thấp nhất 10-12 độ C; cao nhất 16-18 độ C.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem