Giá lợn hơi 2.6: Chăn nuôi lợn Trung Quốc sẽ lỗ nặng vào năm 2018?

Thiên Hương Thứ sáu, ngày 02/06/2017 06:26 AM (GMT+7)
Các nhà phân tích thị trường cho rằng, nông dân chăn nuôi lợn Trung Quốc sẽ bắt đầu thua lỗ vào năm 2018 do quy mô đàn lợn của nước này đang tiến gần đến công suất tối đa, do đó có thể kìm hãm các kế hoạch mở rộng chăn nuôi lợn.
Bình luận 0

img

Giá lợn hơi hiện nay đang tăng nhẹ, song nông dân vẫn thua lỗ nặng. Trong ảnh: Thương lái vận chuyển lợn hơi lên phía Bắc để xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Hoài Linh

Nông dân nuôi lợn Trung Quốc đối mặt thua lỗ? 

Trước đó, khoảng năm 2014 - 2015, nông dân chăn nuôi lợn Trung Quốc đã phải liên tục giảm đàn do thua lỗ, hệ quả là sau đó giá lợn hơi bị đẩy giá lên mức cao kỷ lục, khoảng 22 NDT/kg, tương đương 3,19 USD/kg trong năm 2016. Đây cũng là khoảng thời gian thương lái nước này liên tục thu mua lợn hơi Việt Nam với giá cao, khiến nông dân "ham" nên đã ồ ạt tăng đàn.

Trước tình hình giá tăng mạnh, các công ty chăn nuôi lớn của Trung Quốc như Cofco Meat, New Hope và Wen’s Foodstuffs đang nhanh chóng mở rộng sản xuất để hưởng lợi từ mức lợi nhuận lên đến hơn 100 USD/con lợn. Nhưng giá lợn đang giảm nhanh trong vài tháng gần đây, chủ yếu do quy mô đàn lợn nái đang tăng trở lại.

Hiện nay quy mô đàn lợn nái vẫn chưa dư thừa công suất, nhưng theo dự báo của Trung tâm Tin học và Thống kê (Bộ NNPTNT), tình trạng dư cung tại nước này sẽ sớm xảy ra, trong vòng 2 – 3 tháng tới. Điều này có nghĩa là đến năm 2018, chu kỳ tạo lợi nhuận sẽ kết thúc và chuyển sang giai đoạn thua lỗ. Giá hiện đã giảm mạnh so với mức cao kỷ lục hồi năm ngoái xuống còn khoảng 14,5 NDT/kg và đang có khuynh hướng tiếp tục giảm mạnh.

Các nhà phân tích thị trường cho rằng, năm 2018, giá thịt lợn Trung Quốc dự báo sẽ giảm xuống chỉ còn hơn 10 NDT/kg. 

Trong nước đã tiêu thụ được 200.000 tấn lợn quá lứa

Sau khi phát động chương trình giải cứu thịt lợn, giá thịt lợn đã tăng lên đáng kể từ 2.000-8.000 đồng/kg tại nhiều địa phương và đang có xu hướng tăng tiếp. Theo Bộ NNPTNT, sau khi Bộ phát động chương trình giải cứu thịt lợn, tính đến cuối tháng 5, cả nước đã giải cứu được trên 200.000 tấn lợn quá lứa.

img

Một điểm bán thịt lợn bình ổn giá do Sở NNPTNT Vĩnh Phúc tổ chức tại phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên. Ảnh: Trần Dũng

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, từ cuối tháng 3.2017 đến nay, đầu ra xuất khẩu lợn hơi sang Campuchia khá tốt, theo đó mỗi ngày có khoảng 2.000 con lợn được xuất bán qua đường tiểu ngạch sang nước này.

Tuy nhiên, giá lợn hơi Đồng Nai xuất khẩu sang Campuchia không cao, chỉ dao động từ 24.000 - 25.000 đồng/kg. Một vài địa phương gần biên giới phía Tây Nam, giáp Campuchia mới bán được giá cao hơn là 28.000 - 30.000 đồng/kg do tốn ít chi phí vận chuyển.

Như vậy, sau khi thị trường Trung Quốc ngưng mua sản phẩm lợn hơi của Việt Nam thì may mắn có thị trường Campuchia tiêu thụ, dù giá thu mua thấp nhưng đã góp phần giải quyết lượng lợn hơi tồn đọng cho các tỉnh phía Nam.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã mở được 12 điểm bán thịt lợn bình ổn, thu mua hơn 1.000 con lợn VietGAP/ngày với giá 30.000 đồng/kg, bán thịt với giá từ 40.000 - 70.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, mặt bằng giá lợn hơi tại Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu vẫn ở mức thấp so với giá thành sản xuất, dao động trong khoảng 25.000 – 26.000 đồng/kg, lượng lợn thịt tồn đọng vẫn còn lớn. Mặc dù có thông tin về việc đàm phán xuất khẩu heo chính ngạch sang Trung Quốc có nhiều tiến triển, song vẫn chưa đạt được thỏa thuận chính thức, vì vậy tại các tỉnh miền Bắc nước ta, giá lợn hơi cũng chỉ nhích nhẹ, từ mức 21.000 - 22.000 đồng/kg lên 24.000 - 25.000 đ/kg, rất ít địa phương có giá lợn hơi cao hơn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem