Giữa vùng nắng hạn, "soái ca" Đà Lạt trồng vườn lan, vạn người mê

Công Tâm Chủ nhật, ngày 15/10/2017 06:30 AM (GMT+7)
Chàng trai 8x Phan Thanh Sang nổi tiếng trong giới trồng hoa làn ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Giờ đây, giữa vùng nắng hạn Ninh Sơn (Ninh Thuật), "soái ca" Đà Lạt lại nổi tiếng bởi trồng vườn hoa lan khiến cả vạn người mê...
Bình luận 0

Qua nhiều lần khảo sát và tìm hiểu thực tế tại vùng hạn Ninh Thuận. Năm 2015, anh Phan Thanh Sang quê Lâm Đồng đã trồng thí điểm với diện tích 1ha giống lan tại khu vực xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận). Do thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, nên sau khi chăm sóc lan đã phát triển rất mạnh.

img

Vườn lan của anh Phan Thanh Sang trồng ở xã Sơn Lâm, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đang khoe sắc.

Đến năm 2016, anh Phan Thanh Sang quyết định đầu tư 15 tỷ đồng để mở rộng quy mô lên 5ha. Trang trại của anh luôn cuốn hút được ánh mắt mọi người mỗi khi đến tham quan. Hoa lan được trồng trong nhà kính, có hệ thống quạt thông gió, hệ thống theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và hệ thống tưới nước cho hoa lan được đầu tư bài bản. Trang trại hoa lan của anh Sang tại xã Lâm Sơn có trên 38.000 cây lan, với các giống lan có giá trị cao như: Hồ điệp, lan Trầm, Ngọc điểm, Mokara…

img

Vườn lan của 8x Phan Thanh Sang luôn cuốn hút mọi người mỗi khi đặt chân tới trang trại.

Phan Thanh Sang cho biết: “Khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi nhận được một món quà có ý nghĩa từ ông ngoại của mình, món quà này chính là cành lan nho nhỏ. Từ đây, ý tưởng trồng lan đã nhe nhóm đối với tôi”. Bước chân vào giảng đường đại học tại Lâm Đồng, nhưng anh Phan Thanh Sang vẫn mê mẩn nghề trồng hoa lan. Và chàng trai 8x chỉ khởi nghiệp ban đầu chỉ 50 giỏ lan.

img

img

Các công nhân đang chăm sóc hoa lan của 8x Phan Thanh Sang trồng tại Ninh Thuận.

Nhận thấy, thị trường hoa lan tiêu thụ khá mạnh nên anh vừa nhân rộng diện tích, vừa ký kết thu mua sản phẩm của các nông dân để cung cấp cho các thị trường như: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk…Tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư nông lâm xuất sắc, chàng trai 8x Phan Thanh Sang đã bỏ tiền đầu tư, nghiên cứu xây dựng vườn lan tại Lâm Đồng. Sản phẩm của anh gắn với nông nghiệp sạch, sinh thái kết hợp với phát triển du lịch. Anh đã lai tạo thêm các giống lan mới như: Lan hài hồng, hài trắng, trúc lan…

Sau hơn 10 năm xây dựng thương hiệu YSA Orchid, đến nay anh có 3 khu vực trồng lan khác nhau, với tổng diện tích hơn 10ha, tạo công ăn việc làm cho hơn 40 lao động, doanh thu mỗi năm khoảng 10 tỷ đồng.

img

img

Nghề trồng lan giúp cho chàng trai 8x Phan Thanh Sang có doanh thu tiền tỷ.

 Ông Dương Đăng Minh – Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) cho biết, trang trại trồng hoa lan của Phan Thanh Sang là mô hình nông nghiệp công nghệ cao có vốn đầu tư lớn và lợi nhuận mang lại cũng rất cao. Ngành nông nghiệp luôn khuyến khích các nông dân học tập kinh nghiệm để mở rộng đầu tư trồng hoa lan...

Được biết, chàng trai 8x Phan Thanh Sang không chỉ là 1 trong những gương mặt nhà nông, doanh nghiệp trẻ, năng động mà còn là một đoàn viên thanh niên năng nổ, nhiệt tình với phong trào đoàn, công tác đoàn...        

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem