Hà Tĩnh: Ngỡ ngàng hoa trái sum suê trên vùng cát nóng

Đình Thông - Hữu Anh Thứ sáu, ngày 22/04/2016 16:47 PM (GMT+7)
Không chỉ cà rốt, bầu bí, cà chua, củ cải mà nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao như măng tây, dưa lưới… sum suê trền vùng đất cát Thạch Văn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).
Bình luận 0

Cách đây chưa đầy 3 năm, vùng đất cát 120 ha bỏ hoang ven biển ở xã Thạch Văn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vốn là vùng đất hoang vắng, đìu hiu không một bóng cây nay đã được phủ kín màu xanh hoa trái có giá trị hàng tỷ đồng.

Sáng nay (ngày 22.4), trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp xuống thăm cánh đồng rau, củ, quả trên cát và đã hết sức thích thú: “Đúng là sức người phi thường đã biến vùng cát trắng nở hoa, từ đà này Hà Tĩnh làm mạnh lên để phủ xanh những đồi cát còn bỏ hoang tăng thu nhập cho người dân”. 

Dưới đây là chùm ảnh PV Dân Việt ghi lại vào sáng 22.4 trên vùng đất cát xã Thạch Văn:

img

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cánh đồng rau, củ quả trên cát của Mitraco Hà Tĩnh.

img

Tổng Bí thư nghe thuyết trình về quy trình trồng rau trên cát.

img

Cánh đồng măng tây giữa đồi cát trắng.

img

Công nhân Mitraco vun cát cho măng tây.

img

Giàn lưới cho cây mướp, dưa leo.

img

Những búp măng tây sau khi thu hoạch.

img

Không chỉ măng tây các loại dưa lưới, dưa leo có giá trịnh kinh tế cao được trồng trong nhà kín hiện đại.

img

Không chỉ rau, củ,quả, hoa cũng nở khoe sắc trên đồi cát nóng Thạch Văn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem