Hà Tĩnh: Xây dựng lò xử lý rác thải đầu tiên ở nông thôn

Thứ ba, ngày 28/06/2011 11:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 27.6, tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hội ND tỉnh đã tổ chức lễ phát động phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, ra mắt Chương trình “Xanh sạch và Nông nghiệp bền vững”.
Bình luận 0

Tham dự lễ phát động có ông Lều Vũ Điều- Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân VN. Cũng tại buổi lễ này, Hội ND Hà Tĩnh phối hợp với xã Thiên Lộc xây dựng thành công và đưa vào sử dụng lò xử lý rác thải hữu cơ thành phân xanh cho cây trồng đầu tiên ở vùng nông thôn Hà Tĩnh.

img
Các đại biểu tìm hiểu lLò xử lý rác thải ở nông thôn đầu tiên ở Hà Tĩnh.

Lò có sức chứa 29m3 và được vận hành bằng phương pháp dùng chế phẩm sinh học IM ủ rác theo quy trình liên tục sau khoảng 30 ngày cho ra sản phẩm phân xanh bón cho cây trồng. Toàn bộ kinh phí xây dựng là gần 500 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem