Học hỏi Nhật Bản để nông nghiệp, nông dân Việt Nam "cất cánh"

Trần Dũng Chủ nhật, ngày 18/06/2017 15:19 PM (GMT+7)
Sáng nay (18.6), tại buổi tiếp ông Tsutomu Takebe (Chủ tịch Viện nghiên cứu Đông Á, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật- Việt) Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Lại Xuân Môn đã chỉ rõ các yếu tố khiến nông dân Việt sản xuất khó khăn. Đồng thời, lãnh đạo hai cơ quan đã thảo luận nhiều vấn đề hợp tác thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ hội nhập…
Bình luận 0

Cuộc gặp hữu nghị diễn ra vào lúc 11h tại Trụ sở TƯ Hội NDVN ở Hà Nội. Mở đầu cuộc gặp, Chủ tịch TƯ Hội NDVN Lại Xuân Môn vui mừng chào đón ông Tsutomu Takebe và các thành viên đoàn đến thăm, làm việc với TƯ Hội NDVN.

img

Lãnh đạo và cán bộ TƯ Hội NDVN tiếp đoàn công cán của Viện nghiên cứu Đông Á. Ảnh: Trần Dũng.

Ông Tsutomu Takebe phấn khởi chia sẻ, trong khuôn khổ chuyến công tác lần này tại Việt Nam, ông đã được TƯ Hội NDVN tổ chức thăm, thực tế tại Hải Dương. Cụ thể, ông thăm làm việc với Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh, Công ty TNHH MTV Hưng Việt - Đơn vị chuyên xuất khẩu rau quả. “Tôi rất vui mừng gặp lại ngài Chủ tịch Lại Xuân Môn, cùng các cán bộ Việt Nam vô cùng thân thiết. Đối với tôi chuyến thăm thực tế tại Hải Dương có ý nghĩa rất quan trọng. Trước đây, tôi với ngài Chủ tịch Hội NDVN từng trao đổi hợp tác nhiều vấn đề thiết thực. Qua chuyến thăm này, tôi có thêm một số ý tưởng mới hợp tác, thúc đẩy phát triển”, ông nói.

img

Các cán bộ Nhật Bản tháp tùng ông Tsutomu Takebe ghi chép tỉ mỉ thông tin các vấn đề thảo luận. Ảnh: Trần Dũng.

Qua những chia sẻ thân tình, Chủ tịch TƯ Hội NNDVN Lại Xuân Môn và Chủ tịch Viện nghiên cứu Đông Á Tsutomu Takebe cùng thảo luận các vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.Trong đó, có các ghi nhớ hợp tác về Văn hóa, thực phẩm, xây dựng Nông thôn mới (NTM) được nhấn mạnh.

Ông Tsutomu Takebe bày tỏ, thời gian qua Nhật Bản đã tiếp nhận nhiều tu nghiệp sinh Việt Nam (lĩnh vực Nông nghiệp) đến Nhật Bản. Tại đây, họ được trải nghiệm học tập, lao động thực tế tại các Hợp tác xã và các nhà máy chế biến nông sản. Qua đó, kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng giao tiếp của tu nghiệp sinh đều được nâng cao. Cho thấy chương trình hợp tác đào tạo rất hiệu quả.

img

Chủ tịch TƯ Hội NDVN Lại Xuân Môn (phải) trao tặng đặc sản Yến sào Khánh Hòa (Sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam) cho Chủ tịch Viện nghiên cứu Đông Á. Ảnh: Trần Dũng.

Theo Chủ tịch Viện nghiên cứu Đông Á, để phát triển nông nghiệp nông thôn cần thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trước hết, có những giải pháp tạo việc làm cho các lao động trẻ nông thôn để họ không phải di cư ra thành thị. Thứ hai, đầu tư hơn nữa phát triển NTM không chỉ theo hướng sản xuất mà phải tham gia trong chuỗi giá trị. Sản xuất xong là chế biến, lưu thông. Xây dựng NTM, tạo việc làm cho nguồn lao động dư thừa trong lĩnh vực khác, thu hút nông dân tiếp tục bám ruộng, bám đất sản xuất…

Chia sẻ về vấn đề này, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch TƯ Hội NDVN Lại Xuân Môn chỉ rõ các yếu tố khiến sản xuất khó khăn: “Sau chuyến thực tế tại Nhật Bản và Hàn Quốc tôi đã báo cáo Bộ Chính trị, Thủ tướng 5 vấn đề về nông nghiệp, nông thôn: Thứ nhất, đầu tư cho nông nghiệp ở Việt Nam còn thấp. Ở Nhật, Nông nghiệp đóng góp GDP 1,6% nhưng được đầu tư tới 10%. Nông nghiệp Việt Nam đóng góp GDP 18% nhưng đầu tư chỉ 5,8%. Thứ hai, Nông nghiệp Nhật Bản phát triển theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ. Nông nghiệp Việt Nam cắt khúc, manh mún. Thứ ba, khó khăn nguồn lực xây dựng NTM. Thứ tư, chất lượng nguồn nhân lực yếu kém. Thứ 5 nông nghiệp Nhật Bản được bảo hiểm, nông dân có bảo hiểm xã hội. Nông dân Việt Nam không có điều này”.

img

Khép lại cuộc gặp, lãnh đạo và cán bộ TƯ Hội NDVN và đoàn công cán của Viện nghiên cứu Đông Á thân tình chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trần Dũng.

Đồng thời, người đứng đầu TƯ Hội NDVN nhấn mạnh bức tranh nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập có nhiều khó khăn, thách thức. Sự biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, sản xuất nhỏ, được mùa mất giá lặp đi lặp lại gây thiệt hại cho nông dân rất nhiều. “Chúng ta có lợi thế khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi cho nông nghiệp, thổ nhưỡng rộng lớn, màu mỡ, bằng phẳng, dồi dào nhân lực trẻ, cần cù, sáng tạo. Học hỏi ở nông nghiệp Nhật Bản là cách tốt để nông nghiệp, nông dân Việt phát triển”.

Mặt khác, Chủ tịch TƯ Hội NDVN bày tỏ, hiện nay, TƯ Hội NDVN đã xây dựng 40 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân trên toàn quốc. Sắp tới, phấn đấu cả 63 tỉnh thành đều có. Chủ tịch TƯ Hội NDVN mong muốn Viện nghiên cứu Đông Á sẽ hỗ trợ, cử các giảng viên sang các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân của Việt Nam để dạy tiếng Nhật, tạo môi trường giao lưu văn hóa cho nông dân, nguồn nhân lực trẻ. Ý kiến của Chủ tịch Lại Xuân Môn được Chủ tịch Viện nghiên cứu Đông Á nhất trí ủng hộ.

Khép lại buổi làm việc, Chủ tịch TƯ Hội NDVN và Chủ tịch viện Nghiên cứu Đông Á nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị thân tình và các chương trình hợp tác quan trọng, thúc đẩy quan hệ song phương…

Được biết, tới đây, Chủ tịch Viện nghiên cứu Đông Á, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật- Việt, ông Tsutomu Takebe sẽ tiếp kiến và thảo luận với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về các vấn đề hợp tác, đào tạo nguồn nhân lực…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem