HOT: Nhiều đối tượng được hỗ trợ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp

Thùy Anh Thứ sáu, ngày 07/04/2017 19:30 PM (GMT+7)
Phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiếu số, hộ chưa có việc làm là những đối tượng được ưu tiên để tham gia chương trình đào tạo này.
Bình luận 0

Đây là một trong những nội dung mới nhất trong Công văn 1282/LĐTBXH – QLLĐNN, được Bộ LĐTBXH ban hành về việc Hỗ trợ cho người lao động là đối tượng chính sách tham gia dự kỳ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp năm 2017.

Cụ thể, các đối tượng được hỗ trợ là là những lao động tốt nghiệp tiểu học, đã đăng ký dự kỳ thi tiếng Hàn; Ưu tiên những đối tượng là thanh niên chưa có việc làm, đặc biệt là thanh niên thuộc hộ dân tộc thiểu số nghèo, phụ nữ thuộc hộ nghèo.

Người lao động cần có Đơn đề nghị hỗ trợ học phí học nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết có xác nhận của chính quyền địa phương. Đồng thời, người lao động cũng cần thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu.

Người lao động có thể học tại địa phương, trường hợp địa phương không tổ chức thì phải gửi danh sách ra bộ trước ngày 17.4 để các cơ quan có thẩm quyền tổng hợp và thực hiện đào tạo tại Hà Nội.

Mức hỗ trợ lao động thuộc đối tượng hộ nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số, mức tối đa là 4.500.000 đồng/ khóa đào tạo tiếng Hàn/1 lao động.

Lao động thuộc đối tượng khác là 2.250.000 đồng/ khóa đào tạo tiếng Hàn/1 lao động.

Ngoài ra, các đối tượng còn được hỗ trợ chi phí xét nghiệm một số bệnh Viêm gan B, Giang mai, HIV. Mức tối đa là 140.000 đồng /1 lao động.

img

Lao động thuộc hộ nghèo có thể được hỗ trợ tối đa lên tới 4.500.000 đồng/1 người/ 1 khóa học tiếng Hàn (Ảnh Minh Nguyệt) 

Kinh phí để hỗ trợ được trích từ ngân sách trung ương, từ nguồn Chương trình quốc gia về Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Địa phương bố trí thêm nguồn ngân sách và huy động, nếu có. Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia của lao động từ ngày 10.4 đến ngày 15.4.2017. 

Trước đó, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, trong năm 2017 Hàn Quốc dành cho Việt Nam là 3.600 chỉ tiêu tuyển dụng. Chỉ tiêu này được chia 4 ngành cơ bản. Cụ thể nông nghiệp là 800 chỉ tiêu, ngư nghiệp 800 chỉ tiêu, xây dựng là 500 người và sản xuất chế tạo là 1.500 người.

Các thí sinh dự thi trong ngành nông – ngư nghiệp phải là những lao động có kinh nghiệm tay nghề, tuộc vùng hải đảo, xã bãi ngang, ven biển, xã thuộc huyện nghèo 30 A thì mới được đăng ký dự thi vào ngành này.

Khác với lao động trong ngành xây dựng – sản xuất chế tạo, lao động nông nghiệp có thể thi tiếng Hàn và đăng ký dự thi tay nghề (nếu thích). Lao động ngư nghiệp buộc phải dự cả kỳ thi tiếng Hàn và kỳ thi kiểm tra năng lực tay nghề.

Việc lựa chọn sẽ được xét dựa trên số điểm từ cao xuống thấp, ưu tiên những người có kỹ năng tay nghề. Điểm số cao nhất là 200 và thấp nhất là 60 với ngành ngư nghiệp, 80 với ngành nông nghiệp. Lao động nếu vi phạm quy chế thi, có gian lận thi cử, bị phát hiện sẽ bị cấm thi 3 năm.

Bắt đầu từ ngày 10-13.4.2017 tới đây các Sở LĐTBXH thuộc các tỉnh sẽ tiếp nhận đơn đăng ký dự thi của lao động có nhu cầu thi tiếng Hàn để sang làm việc tại Hàn Quốc. Thời gian thi sẽ được chia làm hai đợt. Đợt 1 với ngành xây dựng, chế tạo và ngư nghiệp, từ 17 -18.6.2017. Riêng ngành nông nghiệp sẽ thi muộn hơn, dự kiến từ 7.8 đến ngày 6.9. 2017. Thi tay nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp từ ngày 20.9 - 26.9.2017

Số liệu từ Cục Quản lý lao động ngoài nước cho thấy, Việt Nam có khoảng 40.000 người đang làm việc tại Hàn Quốc. Riêng lao động nông nghiệp là 1.800 người. Lao động làm trong ngành nông nghiệp có thu nhập cơ bản từ 1.100 – 1.200 USD (Khoảng 24-26 triệu) chưa kể làm thêm.

Số liệu từ Cục Quản lý lao động ngoài nước cho thấy, Việt Nam có khoảng 40.000 người đang làm việc tại Hàn Quốc. Riêng lao động nông nghiệp là 1.800 người. Lao động làm trong ngành nông nghiệp có thu nhập cơ bản từ 1.100 – 1.200 USD (Khoảng 24-26 triệu) chưa kể làm thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem