Huyện Trần Văn Thời cam kết không có tàu cá vi phạm lãnh hải sau 30.6

Ngọc Quyên Thứ hai, ngày 26/03/2018 18:49 PM (GMT+7)
Từ năm 2010 đến ngày 18.3.2018, tổng số tàu cá và ngư dân của huyện Trần Văn Thời bị nước ngoài bắt giữ là 279 tàu với 2.375 thuyền viên.
Bình luận 0

Ngày 26.3, UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) vừa có báo cáo về tình hình tàu cá của huyện này vi phạm vùng biển nước ngoài.

Theo đó, từ năm 2010 đến ngày 18.3.2018, tổng số tàu cá và ngư dân của huyện này bị nước ngoài bắt giữ là 279 tàu với 2.375 thuyền viên. Trong đó, Thái Lan bắt giữ 240 tàu với 1.974 thuyền viên; Campuchia bắt 3 tàu, 19 thuyền viên; Malaysia bắt giữ 36 tàu, 382 thuyền viên.

img

UBND huyện Trần Văn Thời tổ chức kiểm điểm về việc tàu cá và ngư dân trên địa bàn vi phạm vùng biển nước ngoài. (Ảnh minh họa).

Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh Cà Mau, UBND huyện Trần Văn Thời tổ chức kiểm điểm về việc tàu cá và ngư dân trên địa bàn vi phạm vùng biển nước ngoài sau ngày 23.10.2017. Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời phụ trách khối nông lâm của huyện nghiêm túc nhận trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, UBND huyện Trần Văn Thời cũng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc để 15 tàu cá và ngư dân trên địa bàn vi phạm vùng biển nước ngoài (sau ngày 23.10.2017). Trong thời gian tới, UBND huyện Trần Văn Thời tăng cường công tác chỉ đạo nhiều giải pháp, trong đó có cam kết sau ngày 30.6.2018 sẽ chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân trên địa bàn huyện vi phạm vùng biển nước ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem