Khan hiếm mía giống

Thứ hai, ngày 07/06/2010 09:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ mía 2010 – 2011, nông dân Phú Yên trồng 18.500ha mía. Nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều diện tích mía trồng mới và lưu gốc tại các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân khô héo và chết.
Bình luận 0

Vụ mía 2010 – 2011, nông dân Phú Yên trồng 18.500ha mía. Nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều diện tích mía trồng mới và lưu gốc tại các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân khô héo và chết, cần phải có giống để trồng lại.

Tuy nhiên lượng mía giống còn tồn trong dân và tại các nhà máy đường trong tỉnh rất ít, không đáp ứng nhu cầu trồng lại của nông dân. Ngoài ra vì khan hiếm nên giá mía giống hiện nay tăng cao, từ 500.000 đồng/tấn lên 1,4 triệu đồng/tấn. nông dân có thể mua nổi.

Theo tính toán, Phú Yên đang thiếu khoảng 40.000 tấn mía giống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem