Kiên Giang: Thiệt hại 12.500ha lúa

Huy Hải Thứ hai, ngày 17/08/2015 09:40 AM (GMT+7)
Theo Sở NNPTNT tỉnh Kiên Giang, từ đầu vụ đến nay, tổng diện tích lúa hè thu và thu đông bị thiệt hại hơn 12.500ha do ảnh hưởng thời tiết không thuận lợi.
Bình luận 0

img

Lúa bị vàng lá do nước nhiễm mặn và ảnh hưởng khô hạn. Ảnh minh họa

Với lúa hè thu giai đoạn đầu vụ, do khô hạn nên mực nước các sông xuống thấp, mặn xâm nhập sâu vào đất liền gây thiệt hại trà lúa mới gieo sạ hơn 4.745ha (diện tích bị thiệt hại từ 70% trở lên là 3.180ha), tập trung ở các huyện U Minh Thượng, Hòn Đất, Kiên Lương và Giang Thành.

Do mưa lớn kéo dài trên diện rộng từ cuối tháng 6 gây ngập úng làm thiệt hại hơn 7.757ha lúa hè thu và lúa thu đông (thiệt hại từ 70% trở lên hơn 5.400ha), tập trung ở các huyện Châu Thành, An Biên, U Minh Thượng, Giồng Riềng.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem