Lạ mắt cây đu đủ mọc trái như hình bắp ngô

Hùng Phiên Thứ sáu, ngày 07/10/2016 06:45 AM (GMT+7)
Không tròn trịa như thông thường, những trái đu đủ ở nhà bà Phạm Bích Loan (ở phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) khi non có hình dáng thuôn dài và nhọn đầu trông tựa bắp ngô.
Bình luận 0

Bà Loan cho biết, cây đu đủ (dân địa phương thường gọi là thu đủ) này vừa hơn 2 tháng tuổi, đang bắt đầu ra hoa, kết trái. Cây được ươm từ hạt của trái đu đủ nhà ông Trần Ngọc Thơ (nguyên Chi hội trưởng Nông dân khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9) tặng.

         img

img

img

img

img

Đa phần các trái đều… chỉ địa.

Theo ông Thơ, đây là giống đu đủ lai, không nhớ rõ lai lịch cụ thể. Trái của cây này khi lớn già có hình thon dài, đặc ruột, nặng 1 - 3kg/trái. Khi chín ruột có màu vàng tươi, hương vị thơm ngọt hơn nhiều giống đu đủ lai khác.         

img

img

img

Cận cảnh trái đu đủ non chỉ thiên và chỉ địa

img

Một chú bé đang tò mò với trái đu đủ lạ.

Điều được mọi người chú ý hơn là hình dáng của những trái đu đủ khi còn non trông rất giống bắp ngô thay vì tròn trịa như thông thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem