Lâm Đồng: Tăng diện tích cây diệp hạ châu

Chủ nhật, ngày 08/07/2012 05:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đầu tháng 7 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất với đề xuất của cơ quan chức năng là sẽ phát triển diện tích cây diệp hạ châu lên 20ha vào năm 2012 và đạt 200ha vào năm 2015 (chủ yếu trồng ở Cát Tiên).
Bình luận 0

Sau thử nghiệm thành công cây diệp hạ châu (cây chó đẻ) trên đồng đất Cát Tiên vào năm 2010, đầu tháng 7 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất với đề xuất của cơ quan chức năng là sẽ phát triển diện tích loại cây trồng này lên 20ha vào năm 2012 và đạt 200ha vào năm 2015 (chủ yếu trồng ở Cát Tiên).

Theo UBND huyện Cát Tiên, với giá dao động từ 45.000 - 50.000 đồng/kg thì mỗi năm nông dân có thể thu lợi khoảng 15 triệu đồng/sào diệp hạ châu. Theo các tài liệu y học, diệp hạ châu là một loại dược liệu rất có lợi cho sức khỏe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem