Làm nông giàu từ vốn vay, mỗi ngày “bỏ túi” 1 triệu đồng

Thứ ba, ngày 21/10/2014 13:15 PM (GMT+7)
Không ít hộ ND nghèo ở TP. Hồ Chí Minh vay vốn Quỹ HTND giờ đây có doanh thu 350 triệu đồng mỗi năm.
Bình luận 0

“Chúng tôi thật sự mãn nguyện”

Vợ chồng anh Lê Văn Ngọc ở ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh có mấy công ruộng trồng lúa không hiệu quả, đã vay 10 triệu đồng Quỹ HTND chuyển đổi qua trồng hoa huệ. Hoa huệ Tết bán được giá, anh không những trả hết nợ cho quỹ  mà còn dư mua thêm 1 công đất, nâng tổng số đất gia đình có lên 3 công (3.000m2).

img

Anh Bùi Trung Hiếu (ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) gây dựng vườn lan hơn 14.000 gốc lan Mokara, thu nhập hàng năm hơn 400 triệu đồng từ  vốn Quỹ HTND.

Làm  vài năm, vợ chồng anh thấy đất bạc màu, hết dinh dưỡng để trồng huệ. Được cán bộ Hội ND xã tư vấn, vợ chồng tiếp tục vay Quỹ HTND 15 triệu đồng để trồng rau an toàn. Rau trồng hiệu quả còn cao hơn hoa huệ,  vợ chồng anh quyết định vay tiếp Quỹ HTND 25 triệu đồng để mở rộng diện tích vườn rau lên 5.000m2.

Hiện, mỗi ngày, thu nhập từ  khổ qua, mướp, xà lách, cải ngọt, gừng,…của  vợ chồng không dưới 1 triệu đồng. “Cuộc sống gia đình đã sung túc, đủ lo cho 3 con học hành. Hiện 2 đứa lớn đã tốt nghiệp ra trường chuyên ngành du lịch và kế toán, cô con gái út đang học điều dưỡng. Chúng tôi thật sự mãn nguyện” – vợ chồng anh Ngọc chia sẻ.

Cũng được Quỹ HTND cho vay vốn , ông Lê Văn Trung (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) cho biết, gia đình ông thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Được Quỹ HTND cho vay 15 triệu đồng, ông mua một con bò sữa về nuôi bò. Giờ đây, đàn bò của ông đã có 10 con , trong đó nhiều con đã cho sữa với 100 lít sữa/ngày. Trừ chi phí mỗi ngày gia đình ông thu trên 1 triệu đồng…

Một năm hoàn trả vốn

Ông Trần Hoàng Điệp (ở ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) bị tật ở chân, không muốn làm phiền con cháu, ông mạnh dạn vay Quỹ HTND 2 đợt để xây chuồn nuôi thỏ, (mỗi đợt 15 triệu đồng). Đàn thỏ 18 con ban đầu của ông, sau 2 năm  đã nhân lên 145 con. Giá thỏ thịt 80.000 đồng/kg, mỗi tháng ông xuất chuồng 15 – 20 con, trừ chi phí và trả nợ Quỹ HTND, ông vẫn còn lời hơn 3 triệu đồng. “15 triệu đồng vay của Quỹ HTN chưa tới 1 năm chỉ cần 6 tháng nuôi thỏ là tôi đã lấy lại vốn. Tôi dự định năm sau tiếp tục vay vốn để tăng đàn thỏ lên gấp đôi ” – ông Điệp tâm sự.

img

Từ vốn vay Quỹ HTND, vợ chồng anh Lê Văn Ngọc (xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) trồng rau, thu nhập 1 triệu đồng/ngày.

Nhiều ND đã sử dụng rất hiệu quả đồng vốn Quỹ HTND. Điển hình như hộ ông Phạm Văn Tư (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) trồng mai vàng, mai ghép và nuôi bò sữa thu nhập khoảng 120 triệu đồng/năm;  hộ anh Bùi Trung Hiếu (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) trồng 14.000 gốc lan cho thu nhập 400 - 500 triệu đồng/năm…

Ông Lê Thanh Liêm- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định,  nguồn vốn của Quỹ HTND đã đã góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị mang lai hiệu quả kinh tế cao.

“Theo Hội ND TP.HCM, từ năm 2008 - 2013, mỗi năm Quỹ HTND  cho hơn 4.800 hộ hội viên ND vay vốn với tổng dư nợ gần 83 tỷ đồng. Doanh số quay vòng gần 300 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 20.000  lượt hội viên. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đã giải ngân 19,5 tỷ đồng cho 1.353 hộ vay. Năm nay, Quỹ HTND TP.HCM đã được Thành ủy bổ sung nguồn vốn thêm 40 tỷ đồng”.

Ngọc Minh (Trang Trại Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem