Lan tỏa cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”

Nguyễn Thu Thứ bảy, ngày 01/06/2019 05:30 AM (GMT+7)
Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, hàng năm, các cấp Hội ND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch đưa các nội dung của cuộc vận động vào các chương trình công tác của Hội...
Bình luận 0

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, hàng năm, các cấp Hội ND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch đưa các nội dung của cuộc vận động vào các chương trình công tác của Hội; đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động, kết hợp và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Hội, chi Hội.

Thông qua đó, hội vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; thay đổi nhận thức, hành vi trong tiêu dùng; tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, truyền thông về nhận biết hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ...

img

Cửa hàng nông sản an toàn của Hội ND Bắc Ninh - cầu nối đưa sản phẩm nông nghiệp chất lượng đến tay người tiêu dùng. Ảnh: N.T

Sau 10 năm thực hiện cuộc vận động, các cấp Hội ND đã tổ chức gần 6.800 buổi tuyên truyền cho hơn 676.000 lượt cán bộ hội viên; xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục “Người Việt - Hàng Việt” trên website và Bản tin của Hội… Hội phối hợp Công ty cổ phần Rồng Vàng - Global Milk Việt Nam,  Công ty TNHH Hải Minh cung ứng và trợ giá cho hội viên nông dân khi mua sản phẩm sữa đậu nành, sữa có nguồn gốc từ gạo Việt với số lượng hơn 22.300 hộp sữa các loại; phối hợp các Công ty Hiệp Hưng, Hoa Lan cung ứng, giới thiệu các mặt hàng dân dụng, hóa mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên; phối hợp Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang… cung ứng cho hội viên hơn 12.000 tấn phân bón và chế phẩm sinh học, 19.310 tấn thức ăn chăn nuôi, 1,5 tấn thuốc bảo vệ thực vật và 118 tấn giống các loại…

Để tìm đầu ra cho các sản phẩm và xây dựng thương hiệu hàng Việt, Hội ND các cấp đã giúp hội viên tham gia nhiều hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm; Xây dựng và duy trì cửa hàng giới thiệu và bán nông sản an toàn tại trụ sở cơ quan Hội ND tỉnh. Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng một số nhãn hiệu tập thể của địa phương; Đề cử Trung ương Hội NDVN bình chọn danh hiệu “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” đối với các loại nông sản chất lượng như: Khoai tây Quế Võ, Trứng gà Omega3, Trứng gà vỏ xanh (Dabaco)...

Ông Nguyễn Đăng Khang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh khẳng định: “Qua 10 năm triển thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bằng nhiều hình thức tuyên truyền và giải pháp thực chất đã làm thay đổi được nhận thức, quan niệm của nông dân nói chung và hội viên nông dân nói riêng trong việc sử dụng hàng Việt Nam. Các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hoá, từng bước chiếm lĩnh thị trường, thu hút nhiều người sử dụng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem