Lịch gieo trồng hoa màu vụ đông 2012

Thứ năm, ngày 06/09/2012 08:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ NNPTNT vừa có Chỉ thị về việc tăng cường sản xuất vụ đông 2012 các tỉnh phía Bắc.
Bình luận 0

Theo đó, Bộ NNPTNT đề nghị các địa phương chuẩn bị đủ giống, nhất là đậu tương và khoai tây cho vụ đông tới. Đồng thời bố trí cơ cấu giống, thời vụ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm né tránh thiên tai, phát huy lợi thế, giảm tối đa chi phí.

Cụ thể, đối với cây ngô trên đất 2 lúa cần gieo trồng trước ngày 5.10, ngô rau có thể trồng muộn hơn từ 15 đến 20.10.

Đối với cây đậu tương trên đất 2 lúa, không gieo cấy muộn hơn 10.10, áp dụng làm đất tối thiểu, gieo thẳng, gieo bằng máy, gieo vào gốc rạ.

Với cây lạc, cần gieo trồng trước 15.9, ưu tiên che phủ nylon; khoai lang gieo trước 10.10, chọn giống khoai ăn củ chất lượng cao hoặc rau ăn lá.

Riêng cây khoai tây, thời vụ tốt nhất từ 25.10 đến 15.11, vì khoai tây sinh trưởng kém nếu nhiệt độ quá thấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem