Lợn chết chôn không xuể ở Khánh Hòa: Do bệnh dịch tả

Công Tâm Chủ nhật, ngày 13/08/2017 07:30 AM (GMT+7)
Cơ quan Thú y vùng 4 (Cục Thú y) vừa công bố kết quả xét nghiệm mẫu lợn chết tại xã Phước Đồng, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) là do bệnh dịch tả, đồng thời không phát hiện virus gây bệnh tai xanh.
Bình luận 0

Hai hộ chăn nuôi tại Phước Đồng phản ánh, lợn ban đầu có triệu chứng ít vận động, sốt cao, tiêu chảy, xuất hiện lấm tấm ở xung quanh da; hàng trăm con đã bị chết. Nhận thông tin, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa đã cử cán bộ đến tại cơ sở lấy mẫu gởi đi xét nghiệm. Kết quả thông báo của Cơ quan Thú y vùng 4, cả 2 mẫu đều dương tính với bệnh dịch tả, đồng thời không phát hiện virus bệnh tai xanh.

img

Những con lợn trong chuồng phải sống rất vật vã, yếu ớt. Ảnh: C.T

Theo ông Nguyễn Lương Thao - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa, nguyên nhân đàn lợn chết nhiều là do giá lợn giảm sâu, một số hộ điều kiện kinh tế khó khăn nên ít quan tâm thực hiện công tác tiêm phòng, dẫn đến dịch bệnh lan mạnh.

img

Hơn 100 con lợn của gia đình ông Cáp Quang Chấn bị chết sạch. Ảnh: C.T

Như Dân Việt đã đưa tin, hàng trăm con lợn của hai hộ dân tại xã Phước Đồng bị chết, những con còn lại sống trong chuồng rất vật vã. Chỉ tính từ ngày 4 đến 10.8, đã có 145 con lợn bị chết. Do lợn chết liên tục, người dân chôn không xuể nên chọn cách tiêu hủy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem