Long An: Nghi ngờ ổ dịch vừa phát hiện chưa phải là đầu tiên

Trần Cửu Long Thứ hai, ngày 17/06/2019 08:28 AM (GMT+7)
Theo bà Đinh Thị Phương Khanh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Long An, việc ổ dịch tả heo châu Phi (DTHCP) vừa xảy ra tại xã Đức Hòa Thượng (huyện Đức Hòa) có khả năng chưa phải là ổ dịch đầu tiên trên địa bàn xã.
Bình luận 0

Sở NN&PTNT tỉnh Long An cho biết, tỉnh là cửa ngõ trung chuyển heo của các tỉnh về miền Tây Nam bộ. Trên địa bàn tỉnh có hơn 20 lò giết mổ heo nhận heo thịt từ các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ để cung cấp cho các tỉnh, thành, nhất là TP.HCM. Trước tình hình DTHCP bùng phát tại các tỉnh, thành, nguy cơ lây lan DTHCP trên địa bàn rất cao. Hiện, tỉnh có gần 200.000 con heo, trong đó gần 80% nuôi hộ gia đình.

img

Địa điểm xảy ra bệnh dịch: ấp Hậu Hoà, Xã Đức Hoà Thượng, Huyện Đức Hoà (chấm màu vàng trên sơ đồ)

Trước đó, DTHCP đã xảy ra tại hộ chăn nuôi heo của bà Phạm Thị Bảy (ấp Hậu Hoà, xã Đức Hoà Thượng, huyện Đức Hoà). Thời điểm xảy ra dịch bệnh, hộ bà Bảy đang nuôi 41 con heo. Ngày 16/6, tỉnh Long An khẩn cấp công bố dịch bệnh và triển khai biện pháp cấp bách phòng chống dịch.

Hiện, các xã giáp ranh ổ dịch có tổng đàn heo lớn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh đã chỉ đạo UBND huyện Đức Hoà tiến hành rà soát, nắm lại chính xác tổng đàn trên từng hộ chăn nuôi trên toàn địa bàn huyện đẻ tăng cường giám sát và dập dịch.

Trường hợp nếu có phát hiện heo có dấu hiệu nghi bệnh, lập tức tiêu hủy. Đối với các xã không có thú y hoặc không có người phụ trách công tác thú y, các địa phương cử người phụ trách công tác giám sát về dịch bệnh tại địa bàn; tăng cường giám sát tại các điểm nguy cơ và thực hiện tiêu độc khử trùng từ các xã đang bị dịch uy hiếp vào trong vùng dịch.

img

Tất cả heo bị dịch tại tại hộ bà Bảy (xã Đức Hòa Thượng) đã được tiêu hủy.

Hiện, cả nước có 56/63 tỉnh, thành có DTHCP, với hơn 2,3 triệu con heo bị tiêu hủy. Việc tỉnh Long An vừa công bố dịch khiến khu vực ĐBSCL với 13 tỉnh, thành giờ chỉ còn tỉnh Bến Tre là chưa có dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem