Mong Hội Nông dân giúp nhà nông ứng phó biến đổi khí hậu

Trần Quang Thứ sáu, ngày 14/12/2018 06:00 AM (GMT+7)
Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội ND tỉnh Thanh Hóa cho biết, lần này ra dự đại hội đoàn có 29 người, trong đó có một số đại biểu lần đầu được ra Thủ đô dự ngày hội lớn của nông dân nên mọi người đều rất háo hức và vui mừng.
Bình luận 0

"Là một trong những tỉnh có số hội viên đông nhất cả nước, Thanh Hóa rất mong trong nhiệm kỳ mới, Hội ND sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực đứng ra kết nối để các hộ sản xuất cùng một lĩnh vực tập hợp nhau dưới hình thức câu lạc bộ, chi hội nghề nghiệp, tổ hợp tác cùng trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau về nhiều mặt… Từ các hình thức này để Hội phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và đẩy mạnh áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn để xuất khẩu được nhiều nông sản…” - ông Quân cho hay.

img

Một cánh đồng ở ĐBSCL bị xâm nhập mặn gây thiệt hại nặng. ảnh tư liệu

Nhiều đại biểu đến từ miền Trung, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, một trong những chủ đề họ quan tâm nói lên tiếng nói, trăn trở của nông dân trong khu vực về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Ông Châu Minh Tiến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang bày tỏ, trong chương trình làm việc của Đại hội cũng như trong chương trình, hành động của Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN khóa mới cần lưu tâm hơn, chú ý hơn đến tác động của biến đổi khí hậu tới đời sống sản xuất, sinh hoạt của nông dân.

Hội NDVN cần làm việc với các bộ, ngành, địa phương nhằm đưa ra những giải pháp thiết thực giúp nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là hiện tượng hạn mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem