Nâng cao lợi ích của người trồng lúa

Ngọc Tấn Chủ nhật, ngày 13/07/2014 16:36 PM (GMT+7)
Mặc dù không phải là thế mạnh nhưng để đảm bảo nhu cầu an ninh lương thực tại chỗ - đặc biệt là vùng đồng bào DTTS, tỉnh Gia Lai đã có nhiều biện pháp giúp đỡ người trồng lúa.
Bình luận 0

 Để đảm bảo người trồng lúa có lãi ít nhất từ 30% trở lên, thời gian qua Gia Lai đã xuất 47 tỷ đồng để mua 530 tấn lúa giống năng suất cao, 3.350 tấn phân hóa học hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, các già làng, trưởng thôn…

Ngoài ra các hộ trồng lúa còn được hỗ trợ 36,5 tỷ đồng từ nguồn vốn chính phủ cho việc bảo vệ đất lúa.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem