Nâng cao năng lực cán bộ hội

Thứ sáu, ngày 12/04/2013 09:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 11.4, Đại hội Hội ND tỉnh Long An lần VIII nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã thành công tốt đẹp.
Bình luận 0

Ông Phạm Minh Hùng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Văn Sáu và bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh.

Đại hội tổng kết 4 chương trình hành động Đại hội VII (nhiệm kỳ 2008-2013), gồm: Chương trình Nâng cao chất lượng tổ chức và năng lực cán bộ hội; xây dựng các loại hình kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, thực hiện Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng hoá qua hợp đồng; chương trình tham gia giảm nghèo, dạy nghề và giải quyết việc làm cho ND; chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

img
Ông Phạm Minh Hùng (bìa phải) thay mặt BCH Hội ND tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội ND tỉnh đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng 19 bằng khen; bộ, ngành Trung ương 5 bằng khen; Trung ương Hội tặng 3 cờ Thi đua xuất sắc, 32 bằng khen, 574 Kỷ niệm chương; UBND tỉnh tặng 5 cờ thi đua xuất sắc, 847 bằng khen…

Tiếp tục thực hiện công tác hội và phong trào nông dân cho nhiệm kỳ tới, Hội xác định khẩu hiệu hành động: “Nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực hỗ trợ nông dân, nòng cốt xây dựng nông thôn mới” và 12 chỉ tiêu cụ thể: Đến cuối nhiệm kỳ phát triển hội viên đạt trên 98% so với tổng số hộ nông nghiệp; trên 90% cơ sở hội, 85% chi hội, 80% tổ hội được xếp loại vững mạnh; 80% cán bộ hội chủ chốt ở cơ sở đạt chuẩn theo quy định; nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng bình quân 10%/năm; mỗi chi hội có 1 tờ báo Nông Thôn Ngày Nay để làm tài liệu tuyên truyền...

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2013-2018, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại Hội toàn quốc lần thứ VI Hội NDVN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem