Nâng tầm khen thưởng nông dân sản xuất giỏi

Thứ ba, ngày 02/10/2012 07:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Công tác Thi đua - Khen thưởng, phong trào thi đua của Hội NDVN ngày càng đi vào chiều sâu, tạo hiệu quả thiết thực, động viên được sức mạnh của nông dân trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bình luận 0

Tham gia buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (HĐTĐKT) TƯ Trần Thị Hà cùng đoàn công tác của HĐTĐKTTƯ; đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động, T.Ư Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Thi đua thiết thực

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lương Quốc Đoàn -Trưởng ban tổ chức T.Ư Hội NDVN nêu rõ, những năm gần đây, công tác TĐKT của Hội NDVN tiếp tục đổi mới đúng với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó chú trọng tới việc thực hiện 3 phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả.

img
Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ VN, Phó Chủ tịch HĐTĐKTTƯ Huỳnh Đảm (đứng) phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Hà Phúc Mịch cho biết, phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng được Hội phát động trong hơn 20 năm qua tiếp tục lan rộng, nhận được sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền và đông đảo ND cả nước...

Trong thực hiện nhiệm vụ công tác TĐKT đã có nhiều đơn vị, tập thể của T.Ư Hội NDVN mạnh dạn đổi mới cách làm, tạo hiệu quả thiết thực. Điển hình là Báo NTNN, trong những năm gần đây đã có những cải tiến về nội dung, hình thức, đáp ứng yêu cầu của bạn đọc và thực tiễn của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bên cạnh nâng cao chất lượng nội dung, Báo NTNN đã tăng dung lượng tuyên truyền về Hội NDVN, phản ánh sinh động về đời sống ND, nông thôn, phản biện sắc sảo chính sách nông nghiệp, tăng cường tuyên truyền gương ND sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ cơ sở giỏi... Tổng Biên tập Báo NTNN Lưu Quang Định khẳng định: Công tác TĐKT đã góp phần tạo nên bước phát triển mới của tờ báo...

Tăng khen thưởng người lao động

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTĐKT TƯ khẳng định, công tác TĐKT được Hội NDVN tổ chức thực hiện đúng luật, bài bản và chặt chẽ. Hội NDVN, Báo NTNN có đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, nhất là ở lĩnh vực “tam nông”.

Ông Huỳnh Đảm cho biết: Những kiến nghị, đề xuất của Hội NDVN về TĐKT, cụ thể là việc phê duyệt bộ máy tổ chức, trong đó có bộ phận chuyên trách công tác TĐKT, Ủy ban TƯ MTTQ VN, Ban TĐKTTƯ sẽ tham mưu với Đảng, Chính phủ để sớm có hướng giải quyết phù hợp...

Công tác khen thưởng của Hội NDVN, Báo NTNN đã có chuyển biến tích cực theo hướng tăng khen thưởng đối với người lao động. “Tôi đi công tác cơ sở nghe dư luận rất tốt về phong trào ND sản xuất kinh doanh giỏi. Phong trào thiết thực như vậy, chúng ta có nên đưa danh hiệu “Người lao động giỏi” vào Dự thảo Luật TĐKT (sửa đổi) sắp tới hay không?”- bà Hà gợi mở.

Cũng theo bà Hà, Hội NDVN cần xem xét, phong trào thi đua nào hiệu quả thiết thực thì nhân ra diện rộng, còn phong trào nào ít hiệu quả nên mạnh dạn bỏ, hạn chế tình trạng có quá nhiều phong trào mà việc thực hiện đều dồn hết xuống cơ sở. “ND nhiều người rất giỏi, rất sáng tạo, Hội cần chú trọng phát hiện điển hình. Những ND điển hình có thành tích xuất sắc, Hội cần mạnh dạn khen thưởng, đề nghị khen thưởng vượt cấp”- bà Hà đề nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Huỳnh Đảm khẳng định, công tác TĐKT, phong trào thi đua của Hội NDVN ngày càng đi vào chiều sâu, tạo hiệu quả thiết thực, động viên được sức mạnh của ND trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. T.Ư Hội NDVN cần phối hợp với Ban TĐKTTƯ tham mưu cho Chính phủ trong việc nâng tầm khen thưởng đối với ND sản xuất kinh doanh giỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem