New Zealand nhập khẩu thanh long Việt Nam

Thứ năm, ngày 29/05/2014 06:40 AM (GMT+7)
Sáng 28.5, đại sứ New Zealand tại VN Haike Manning và Cục trưởng Cục BVTV (Bộ NNPTNT) Nguyễn Xuân Hồng đã ký kết chương trình đảm bảo chính thức xuất khẩu trái thanh long của VN sang New Zealand.
Bình luận 0
Đây là một phần trong "Chương trình đảm bảo chính thức" quy định các thủ tục và hoạt động trước xuất khẩu nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, an toàn sinh học, sức khỏe cho trái thanh long của VN khi nhập khẩu vào New Zealand. Đây được đánh giá là cơ hội lớn cho thanh long Việt Nam khi đến nay, Việt Nam là quốc gia đầu tiên và duy nhất được cấp phép xuất khẩu thanh long sang New Zealand.

Cơ hội lớn cho  xuất khẩu thanh long.
Cơ hội lớn cho xuất khẩu thanh long.

Trong 3 tháng đầu năm 2014, Nhật vẫn là thị trường lớn nhất của thanh long Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này đạt 600 tấn, tiếp theo là Mỹ với 500 tấn và Hàn Quốc đạt 300 tấn.

Cùng ngày, báo cáo của Hiệp hội Rau quả VN cho biết, tháng 5.2014, kim ngạch xuất khẩu trái cây cả nước ước đạt 77 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu rau quả ước đạt 472 triệu USD, đạt gần 128% so với cùng kỳ 2013.

Báo cáo cũng cho biết, kim ngạch nhập khẩu rau quả tháng 5.2014 đạt khoảng 36 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay, kim ngạch nhập khẩu rau quả các loại đạt 160 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ 2013. Như vậy, 5 tháng đầu năm, ngành rau quả xuất siêu khoảng 312 triệu USD.

Thuận Hải (Thuận Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem