Nghệ An: Mổ dê, phát hiện vật lạ nghi là "dương bảo" quý hiếm

Lê Tập Thứ sáu, ngày 07/04/2017 14:17 PM (GMT+7)
Chủ nhân hai hòn “dương bảo” quý hiếm trên là của anh Trần Công Phúc (SN 1977) chủ quán dê Hương Sơn ở số 2, ngõ 6, Lý Thường Kiệt, TP. Vinh, Nghệ An.
Bình luận 0

Vào khoảng 7h30 ngày (4.4), anh Phúc có mua một con dê 10 năm tuổi từ Núi Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Sau khi mổ bụng con dê ra thì phát hiện trong dạ dày của con dê có 2 vật thể lạ.

img

Hai hòn “dương bảo” do anh Trần Công Phúc phát hiện trong khi làm thịt con dê cái 10 năm tuổi.

Anh Phúc chia sẻ: “Tôi làm nghề mổ thịt dê hàng chục năm nay nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy vật lạ này trong dạ dày dê. Tôi đã gọi điện cho bạn bè làm cùng nghề để hỏi nhưng không ai biết. Mọi người đã lên mạng dò hỏi và tìm kiếm thì được biết đây là “dương bảo” quý hiếm, là vị thuốc tăng cường sinh lực cho phái mạnh”.

Hai hòn “dương bảo” có tổng trọng lượng 300g. Trong đó hòn lớn hơn có chiều dài 5cm, rộng 3cm, nặng khoảng 200g; hòn nhỏ có chiều dài là 4cm, rộng 2cm và nặng 100g.

img

Hòn lớn hơn có chiều dài 5cm, rộng 3cm, nặng khoảng 200g; hòn nhỏ có chiều dài là 4cm, rộng 2cm và nặng 100g.

Sau khi nghe tin anh Phúc mổ dê được hai hòn “dương bảo” quý hiếm, đã có rất nhiều người đến xem và hỏi mua nhưng anh Phúc chưa bán.

Được biết, ngày (4.11.2016), chủ một cửa hàng thịt dê ở thị trấn Tháp Sơn, huyện Tam Đài, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc phát hiện 6 hòn “dương bảo” trị giá ít nhất 18.000 USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem