Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trên nhiều quả đồi, tiếng máy cắt chè hòa lẫn với nói cười rộn rã. Lứa chè xuân đầu tiên được người dân Hùng Sơn thu hoạch trong niềm phấn khởi bởi năng suất chè búp đạt trên 13 tấn/ ha.
Xã Hùng Sơn huyện Anh Sơn hiện có 470 hộ gia đình nhận đất trồng chè công nghiệp với tổng diện tích trên 540 ha. Hiện nay bà con đang thu hái chè vụ xuân, đây là vụ chè cho năng suất cao nhất vì thời tiết thuận lợi.
Mỗi năm, xã cung ứng cho nhà máy chế biến chè Hùng Sơn gần 4.000 tấn chè búp tươi, đưa về nguồn thu hàng chục tỷ đồng/ năm cho người trồng chè. Hiện nay, giá chè đạt 22.000 đồng/kg, bà con khá phấn khởi.
Chè là cây trồng mũi nhọn có khả năng phát triển kinh tế, nên các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Hùng Sơn đã tập trung đầu tư các nguồn lực cho phát triển cây chè. Bên cạnh việc mở rộng diện tích, chuyển đổi cơ cấu giống chè thì làm chè sạch theo hướng Vietgap là phương thức sản xuất kinh doanh an toàn bền vững được người trồng chè ở Hùng Sơn hưởng ứng rộng rãi.
Những đồi chè là nguồn thu nhập cao nhất cho người dân Hùng Sơn. Ảnh: Đồi chè này mới thu hái xong đã ra búp non mới.
Ngoài việc cung cấp chè cho nhà máy chế biến chè Hùng Sơn người dân còn cung cấp chè hái tay cho các xưởng chế biến chè chất lượng cao.
Chế biến chè ở xí nghiệp chè Hùng Sơn.