Nhức nhối nạn tận diệt cá tôm ở hồ thủy điện lớn nhất nước

Thứ ba, ngày 30/07/2019 08:05 AM (GMT+7)
Đã nhiều năm nay, tình trạng đánh bắt cá bằng các hình thức hủy diệt vẫn thường diễn ra trên hồ Thác Bà (thuộc địa phận các huyện Yên Bình, Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Trong các hình thức đánh bắt hủy diệt các loài cá thì việc dùng xung điện để đánh bắt đã diễn ra phổ biến hơn cả.
Bình luận 0

Mặc dù tỉnh Yên Bái luôn quan tâm bảo vệ nguồn lợi thủy sản hồ Thác Bà và có nhiều chính sách hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nâng cao đời sống của người dân; trong đó có ngư dân hồ Thác Bà  nhưng tình trạng nhiều ngư dân không chấp hành tốt luật pháp cũng như quy định của nhà nước về đánh bắt cá bằng các hình thức hủy diệt vẫn xảy ra.

Không chỉ thế, đánh bắt cá bằng xung điện còn trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng của ngư dân. Bài học nhãn tiền đã có, rất nhiều vụ người dân đi đánh bắt cá bằng xung điện đã bị chết do điện giật...

img

Khoảng 40 thuyền của các ngư dân đi đánh bắt cá chủ yếu bằng xung điện tại km11, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình (Yên Bái). Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN.

Tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã đến bến cảng Km11, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Gọi là bến cảng, nhưng thực chất đây là một ngách hồ mà các ngư dân tập trung thuyền bè tại đây để đi đánh bắt cá; trong đó, chủ yếu là đánh bắt bằng xung điện. Cũng tại đây, gia đình chị Cù Thị Hiền còn làm một "ngôi nhà nổi" để ngày đêm trông giữ thuyền cho các ngư dân. Chị Hiền cho biết, gia đình chị nhận trông coi thường xuyên hơn 40 chiếc thuyền với giá 150.000 đồng/thuyền/tháng.

Ngoài ra, cũng có một số tàu thuyền đến gửi trông một vài ngày nhưng số lượng không nhiều. Chị Hiền còn cho biết thêm, tình hình trật tự trị an ở bến này tốt lắm, các ngư dân sau khi đi đánh bắt cá về chỉ việc neo thuyền lại để gia đình chị trông coi, chẳng phải lo lắng gì. 

img

Dụng cụ đánh bắt cá của các ngư dân chủ yếu là xung điện. (Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN).

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết, nhiều năm nay huyện Yên Bình cùng các ngành chức năng tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhưng tình trạng đánh bắt các bằng các hình thức hủy diệt cá vẫn còn diễn ra bởi, đây là nguồn thu nhập chính của ngư dân nên họ vẫn lén lút để đánh bắt các bằng các hình thức hủy diệt các loài cá, điển hình là đánh bắt cá bằng xung điện (còn gọi là kích điện).

Còn ông Đinh Quang Tuấn, Đội trưởng đội Kiểm ngư, Trung tâm dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Yên Bình cho biết, việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản rất khó khăn do hồ rộng trên dưới 20.000 ha, hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, chưa kể eo, ngách, bán đảo thuộc mấy chục xã thuộc hai huyện Yên Bình và Lục Yên, trong khi đó đội Kiểm ngư chỉ có 4 người, phương tiện cũ kỹ, lạc hậu, tốc độ chậm, kinh phí mua sắm mới, sửa chữa nâng cấp rất hạn hẹp và không có chức năng xử lý các vi phạm của ngư dân. 

Cũng theo ông Tuấn, trong các ngày từ 11 - 16/6 vừa qua, Công an huyện Yên Bình và Đội Kiểm ngư đã phối hợp thực hiện một loạt chuyến tuần tra trên hồ, đi tới nhiều xã như: Tân Hương, Mông Sơn… nhưng kết quả mới phát hiện được 4 chiếc vó bè và hủy 3 lưới mắt nhỏ và không thấy tình trạng đánh bắt bằng xung điện.

PV (TTXVN)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem