Những ý tưởng gieo trồng "bá đạo" nhất quả đất

S.E.N Chủ nhật, ngày 15/05/2016 06:30 AM (GMT+7)
Đừng vội vứt bỏ đi những vật dụng không dùng nữa như dép, quần áo, túi xách... thậm chí cả bệ xí hay nội y, bởi bạn hoàn toàn có thể tái sử dụng chúng để trồng cây, làm mới khu vườn bằng những "tác phẩm" siêu độc đáo đấy nhé!
Bình luận 0

Ngon Sạch Lạ xin giới thiệu đến bạn đọc những ý tưởng trồng cây vô cùng độc đáo và thú vị bằng cách tận dụng lại những vật dụng không dùng đến trong nhà. Bạn chỉ cần bỏ chút thời gian rỗi để tạo những lỗ nhỏ thoát nước, sau đó đổ đất vào đầy để trồng và chăm sóc là bạn đã có một vật dụng trồng cây tuyệt vời rồi đấy.

img

Những chiếc áo lót  không sử dụng tới nữa tưởng chừng chỉ có thể vứt đi. Nhưng không, bạn hoàn toàn có thể sử dụng chúng để trồng cây bằng cách đổ đầy đất vào đó và gieo hạt, chẳng phải chúng thoát nước cũng rất tốt đó sao.

img

Đừng vội vứt đi những chiếc bàn phím máy tính không còn dùng nữa, bạn có thể trồng rau mầm trong đó như thế này mà nhỉ?

img

img

Với những đôi dép đi ở nhà, giày cao gót bỏ đi, bạn đều có thể "hô biến" chúng thành chậu cây xinh xắn.  Dùng dép nhựa, giày cao gót đơn giản hơn việc sử dụng chai nhựa bởi một số loại dép nhựa có lỗ sẵn, bạn chỉ việc đóng chúng lên tường, bỏ đất vào trong dép rồi có thể trồng đủ các loại rau cho gia đình, nhất là các loại rau gia vị như: hành, mùi tàu, xà lách…

img

Sự kết hợp hài hòa giữa những đôi dép tông và những chiếc cốc để tạo thành những giá treo chậu trồng cây tuyệt vời.

img

Kể cả bàn trang điểm cũng không phải là ngoại lệ nhé.

img

img

Những chiếc túi xách cũng là sự lựa chọn khá hoàn hảo để trồng cây khi mà lượng đất để bên trong được kha khá nhiều và một vài lỗ đục để thoát nước tốt. Chẳng thua kém những chậu trồng rau chuyên nghiệp phải không nào?

img

Thực tế cho thấy, với một chiếc bồn vệ sinh đã hỏng, ngoại trừ việc vứt chúng đi thì bạn rất khó có thể cải tạo chúng thành một vật có ích hơn được. Nhưng nếu thử trồng hoa vào trong đó và biến chúng thành một chậu trồng hoa thì đây thật là một ý tưởng "đẹp táo bạo"!

img

img

Sử dụng cây đàn hỏng thành nơi để trồng cây là một ý tưởng độc đáo và rất hữu ích. Bạn chỉ cần cắt đi nửa cây đàn, đổ đất và gieo hạt giống và đặt nó ở bất cứ nơi nào trong vườn hoặc trong nhà mà bạn muốn.

img

Tái sử dụng những chiếc mũ để trồng cây rồi treo chúng lên trên tường là một ý tưởng không tồi chút nào.

img

Thay vì đầu tư một khoản tiền kha khá để mua khay nhựa hay làm các giàn trồng cây tốn tiền thì bạn hoàn toàn có thể tận dụng những ngăn tủ bỏ đi để trồng cây, vừa tiết kiệm mà lại có hiệu quả cao.

img

Với những vỏ chai nhựa vứt đi, bạn có thể cắt chúng ra và chế thành hình tháp rau thông minh mà lại đầy tính nghệ thuật thế này.

img

Ngay cả bánh xe hỏng cũng có thể sử dụng làm giàn leo cho cây...

img

... cho đến những chiếc chảo hỏng không dùng đến nữa cũng có thể làm chậu trồng cây.

img

Ủng, giỏ quà hay thậm chí là những chiếc rổ nhựa, rổ sắt không dùng đến nữa cũng đều có thể "huy động" để trồng cây.

img

img

Một trong những ý tưởng táo bạo và độc đáo khi tái sử dụng những chiếc quần jeans cũ để làm bồn, chậu để trồng cây. Để làm mọi thứ lôi cuốn hơn, bạn có thể trồng cây và sắp xếp chúng theo những phong cách riêng.

img

Hữu ích nhất để trồng cây không thể không kể đến những chiếc lốp xe. Vừa để được nhiều đất, vừa thoát nước tốt, lại có thể sơn màu để làm khu vườn thêm bắt mắt.

img

img

Ngay cả những cuốn sách... hay thậm chí là cả những chiếc tách vẫn có thể sử dụng để trồng cây. Bạn có thể trồng những cây rau gia vị hoặc cây hoa nhỏ rồi đặt chúng ở những vị trí như phòng khách hay phòng bếp để làm xanh thêm không gian cho ngôi nhà thân yêu của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem