Nông dân làm máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu

Thứ sáu, ngày 21/03/2014 06:45 AM (GMT+7)
Từ một máy bay không người lái (UAV) phun thuốc trừ sâu cho cây trồng được mua vào năm ngoái, một lão nông đã cải tiến thành 5 chiếc UAV và có thể sẽ nhân bản đồng loạt trong thời gian tới.
Bình luận 0
img
Ông Zhang Aiguo (phải) ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đang chuẩn bị cho chiếc UAV bay giữa cánh đồng được ông thuê để trồng trọt rộng tới 2.500 mẫu (133 ha) vào ngày 20.3.

img
Năm 2013, ông Zhang đã mua một chiếc UAV để phun thuốc trừ sâu cho cây trồng. Thấy rất hiệu quả, ông Zhang đã tìm cách thiết kế đơn giản hóa hệ thống điều khiển và động cơ cài đặt trực tuyến của chiếc UAV và nhân bản ra một loạt.

img
Loại UAV này có thể được lái bằng thiết bị cầm tay từ xa. Những năm gần đây, việc sử dụng UAV vào trong chăm sóc cây trồng đang rất được ưa chuộng. Vì thực tế việc điều khiển từ xa sẽ hạn chế con người tiếp xúc với các chất trừ sâu độc hại. Hơn nữa UAV lại đem lại hiệu quả rất cao.

img
Con trai của ông Zhang Aiguo đang cho xem sự mô phỏng UAV trên máy tính.

img
Nông dân Zhang Aiguo tiết lộ, hiện ông đã có trong tay 5 chiếc UAV và dự định tạo thêm 10 chiếc nữa vào cuối năm nay. Mỗi chiếc UAV này có giá khoảng 120.000 nhân dân tệ (khoảng 19.000 USD)

img
Ông Zhang Aiguo còn có tham vọng sẽ sở hữu khoảng 30 chiếc UAV vào năm 2017 để có thể thực hiện phun thuốc trừ sâu trên toàn bộ cánh đồng lúa của quận nơi ông ở thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Văn Biên (theo Chinadaily) (Văn Biên (theo Chinadaily))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem