Nông dân Việt thêm đối thủ: Nhật muốn xuất khẩu gạo vào khối TPP

Thứ tư, ngày 06/04/2016 13:38 PM (GMT+7)
Các nguồn tin cho hay nông dân Xứ sở Hoa anh đào đang hướng tới sản xuất thóc gạo với giá rẻ hơn so với hiện nay để tăng cường xuất khẩu, sau khi Nhật Bản ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Bình luận 0

Theo các chuyên gia nông nghiệp, các giống gạo Nhật Bản được ghi nhận có chất lượng tốt, nhưng hoạt động xuất khẩu gạo của nước này khá hạn chế do có giá cao.

img

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: EPA)

Liên đoàn các hiệp hội hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản (NFACA) đặt mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh với các nhả sản xuất lúa gạo nước ngoài trên thị trường quốc tế để bảo đảm tăng trưởng.

NFACA lên kế hoạch hướng dẫn một số vùng và khu vực Nhật Bản tập trung vào việc trồng giống lúa có giá rẻ hơn, thông qua việc cắt giảm chi phí và gieo trồng các giống lúa có năng suất cao hơn.

NFACA đặt mục tiêu tăng gấp sáu lần lượng gạo xuất khẩu hàng năm lên 10.000 tấn trong vòng ba năm tới. Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe cho biết sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ để nâng cao khả năng canh tranh cho người nông dân Nhật Bản khi tham gia TPP.

Nhật Bản cùng với Mỹ và 10 nước khác đã ký TPP, mà khi thực thi sẽ tạo ra một thị trường với hơn 800 triệu dân, chiếm 40% GDP thế giới và 25% tổng thương mại toàn cầu.

P.V (TTXVN/VIETNAM+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem