NÓNG: Đồng Tháp là tỉnh thứ 5 ở miền Tây có dịch tả lợn châu Phi

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 24/05/2019 18:31 PM (GMT+7)
Chiều nay (24/5), Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương chủ trì cuộc họp khẩn với các ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố về tình hình bệnh dịch tả lợn (heo) châu Phi.
Bình luận 0

Theo đó, tỉnh Đồng Tháp vừa xuất ổ dịch tả châu Phi tại 4 hộ chăn nuôi ở thuộc ấp Chiến Thắng (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) với tổng đàn heo mắc bệnh là 187 con.

img

Đồng Tháp đã phát hiện có ổ dịch tả lợn châu Phi (Ảnh minh hoạ)

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo thành lập 14 trạm kiểm dịch nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân tự giám sát hoạt động chăn nuôi, khi xảy ra tình trạng heo bệnh phải báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng. Theo đó, ngành chức năng hướng dẫn biện pháp tiêu huỷ, tiêu độc, khử trùng, kiểm soát nguồn thức ăn chăn nuôi để hạn chế nguồn lây lan.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, người đứng đầu địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan, thiếu kiểm soát.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã ban hành công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để ngăn chặn, khống chế dịch.

Đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 5 địa phương ở miền Tây, trong đó có Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem