Nuôi con bán Tết: Săn lợn rừng "khủng" cuối năm

Hải Đăng Thứ hai, ngày 08/01/2018 05:55 AM (GMT+7)
Theo quan niệm dân gian, cứ dịp Tết đến, xuân về các gia đình, dòng họ lại cùng nhau sum vầy con cháu mổ thịt lợn rừng để mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho cả dòng họ. Xuất phát từ quan niệm này nhiều đại gia sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để tìm mua những con lợn rừng khủng, nanh dài, hung dữ.
Bình luận 0

img

 Lợn rừng khủng 3 năm tuổi tại trang trại NTC.

Nằm ngay cửa ngõ thủ đô, trang trại lợn rừng NTC ở tổ 28 thị trấn Đông Anh (Hà Nội) với diện tích 15ha, nuôi hơn 2.000 con lợn rừng khủng - được mệnh danh là trang trại nuôi lợn rừng hoang dã lớn nhất Việt Nam.

img

Đàn lợn rừng nuôi hoang dã trên đồng cỏ trang trại NTC.

Ông Đặng Trường – Quản lý trang trại cho biết: “Lợn rừng của trang trại là dòng thuần chủng, được nuôi thả hoang dã lâu năm, thức ăn chủ yếu là các loại cây thảo dược như: Sâm đất, đinh lăng, cam thảo, chè đại, ngô non và bột giun quế". 

img

Cây thảo dược, giun quế là thức ăn chính của lợn rừng tại trang trại NTC.

Ông tự tin khẳng định: “Những khách hàng đã thưởng thức thịt lợn rừng và giò lợn rừng của chúng tôi không thể không quay lại”.

img

 Lợn rừng được mổ tại trang trại NTC.

Sản phẩm giò lợn rừng của NTC được mệnh danh là “Giò Khó Quên” bởi thịt nguyên liệu được lựa chọn từ những con lợn rừng nuôi hoang dã trên 2 năm, có trọng lượng từ 100kg trở lên; kết hợp với tài nghệ chế biến gia vị, hương liệu tạo nên sản phẩm độc đáo, cho chất lượng và hương vị khó quên.

img

 Sản phẩm giò lợn rừng của trang trại lợn rừng NTC.

Hiện nay nuôi lợn rừng đang là mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, bền vững. Độc giả có nhu cầu thăm quan, thưởng thức thịt lợn rừng, giò lợn rừng; đặc biệt muốn phát triển chăn nuôi lợn rừng truy cập vào website http://trangtrailonrung. com – http://lonrung. com. Hoặc liên hệ theo số Hotline 0988 880 128 – 0968 680 128.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KỸ THUẬT NTC
VPGD: Tầng 2, nhà NTC, số 5 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Trang trại số 1: Xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Trang trại số 2: Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội.
Trang trại số 3: Xã Dân Hạ, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình.
SĐT: 02462 539 519 - Hotline: 0968 680 128
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem