Phấn đấu 70% hộ đăng ký SXKD giỏi

Thứ sáu, ngày 12/04/2013 09:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 11.4, Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Bình Thuận lần thứ VII đã khai mạc. Ông Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN, ông Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận về dự và chỉ đạo Đại hội.
Bình luận 0

Theo Báo cáo của BCH Hội ND tỉnh, nhiệm kỳ 2008 - 2013, Hội đã vận động, hỗ trợ hội viên ND khai thác tốt tiềm năng của từng vùng, từng hộ gia đình để chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của ND trong tỉnh được cải thiện. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ hội các cấp trong tỉnh không ngừng củng cố, phát triển.

So với năm 2008, diện tích gieo trồng cây hàng năm tăng 12.095ha, sản lượng lương thực tăng 189.339 tấn, đảm bảo an ninh lương thực. Toàn tỉnh có 365 trang trại các loại, canh tác 2.865ha đất với tổng nguồn vốn trên 900 tỷ đồng. Nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả, thu nhập hàng năm đạt hàng trăm triệu đồng. Các chương trình khuyến nông, khuyến ngư mang lại hiệu quả. Thông qua phong trào ND thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình, cách làm hay…

Đại hội đã thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018, với các mục tiêu: Hàng năm trên 90% hội viên, ND được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; 90% cơ sở và các huyện, thị, thành hội đạt vững mạnh; hàng năm có trên 70% hộ ND đăng ký SXKD giỏi…

Tại Đại hội, ông Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy tặng bức trướng "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng nông thôn mới" cho Hội ND tỉnh. Hội ND tỉnh tặng giấy khen cho 15 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đại hội đã bầu ra BCH khóa VII gồm 37 ủy viên. Ông Phan Tấn Khế tái đắc cử Chủ tịch Hội ND tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem