Phần quà nhỏ, ý nghĩa lớn đến với nông dân vùng lũ

Xuân Tuấn Thứ bảy, ngày 28/10/2017 04:30 AM (GMT+7)
Vừa qua, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân (ND) Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý làm trưởng đoàn và đoàn Hội ND tỉnh Hòa Bình đã lên thăm hỏi, tặng quà động viên nông dân vùng lũ huyện vùng cao Đà Bắc.
Bình luận 0

Sớm ổn định đời sống đồng bào

Trong chuyến lên thăm và tặng quà người dân vùng lũ huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý đã nắm bắt tình hình ổn định đời sống nông dân bị thiệt hại do lũ lụt hồi đầu tháng 10 vừa qua; thăm hỏi, tặng quà, động viên bà con khắc phục hậu quả lũ lụt, từng bước ổn định đời sông. Bà Nguyễn Hồng Lý khẳng định, cùng với các cấp, ngành, địa phương, các cấp Hội ND sẽ luôn sát cánh hỗ trợ, động viên bà con vượt qua gian khó.

img

Đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN thị sát vùng bị thiệt hại nặng. Ảnh: X.T 

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý cũng đã trao tặng 17 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng đến tận tay các hộ dân bị thiệt hại nặng nhất do lũ tại 2 xã Suối Nánh và Mường Chiềng…

Báo cáo với Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý, đại diện lãnh đạo Hội ND tỉnh Hòa Bình, huyện Đà Bắc cho biết, đợt mưa lũ lớn ngày 10.10 đã tàn phá nhiều địa bàn trong tình Hòa Bình như huyện Tân Lạc, Mai Châu, thành phố Hòa Bình., huyện Đà Bắc khiến 46 người chết, nhiều người mất tích hiện vẫn chưa tìm thấy, không ít người bị thương; hàng trăm hộ dân bị mất nhà cửa, tài sản, gia súc, nương vườn…Tổng thiệt hại mà trận lũ gây ra đã lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Đà Bắc là một trong những huyện bị cô lập nhiều ngày sau trận mưa lũ lớn khiến hàng ngàn nông dân khốn khổ, căng mình chống chọi với đói, rét, mất nhà cửa, gia súc, tài sản...

Theo lãnh đạo huyện Đà Bắc, tuyến đường Tỉnh lộ 433 lên các xã vùng cao của huyện sau hơn nửa tháng bị chia cắt bởi mưa lũ, mới thông đường được 3 hôm nay. Đến tận nơi thị sát và hỏi thăm bà con vùng lũ, bà Nguyễn Hồng Lý đã ân cần, động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát với người dân nơi đây…

img

Trước mắt khôi phục lại sản xuất

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý cũng mong các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là các cấp Hội ND trong tỉnh cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới bà con nông dân nói chung và bà con bị ảnh hưởng trong vùng mưa lũ nói riêng. “Trước mắt là tập trung giúp bà con dựng lại nhà cửa, ổn định sản xuất; khôi phục các tuyến giao thông, hạ tầng cơ sở sản xuất và đời sống như điện, đường, trường, trạm, kênh mương thủy lợi, nước sinh hoạt; đảm bảo an toàn cho con trẻ đến trường; làm tốt công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ…” - bà Nguyễn Hồng Lý phân tích.

img

Nhiều nhà cửa của bà con của huyện Đà Bắc bị lũ cuốn trôi.  

Theo báo cáo của Hội ND huyện Đà Bắc, cũng trong đợt mưa lũ vừa qua, 2 xã đặc biệt khó khăn là Mường Chiềng và Suối Nánh của huyện bị thiệt hại nặng nề. Hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, ruộng, vườn của bà con bị đất đá vùi lấp. Riêng xã Suối Nánh có tới 4 người bị thiệt mạng...

Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương- Chủ tịch Hội ND tỉnh Hòa Bình cho biết, nhằm hỗ trợ nông dân vùng lũ, vừa qua, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt tổ chức thăm hỏi, tặng 500 suất quà cho bà con nông dân 4 xã thiệt hại nặng với tổng trị giá 450 triệu đồng. Trước mắt, ngoài việc động viên, hỗ trợ nông dân ổn định đời sống, các cấp Hội ND huyện Đà Bắc sẽ tích cực tham gia hướng dẫn bà con khôi phục sản xuất…”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem