"Pháo đài" lợn 5.000 con xơ xác sau "bão" dịch, mất hàng chục tỷ

Trần Quang Thứ tư, ngày 05/06/2019 14:10 PM (GMT+7)
Sau "bão" dịch tả lợn châu Phi, giờ trang trại lợn hiện đại được ví như "pháo đài" chăn nuôi bất khả xâm phạm ở Thủ đô của gia đình ông N.V.V. ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) chỉ còn trắng xóa vôi bột và khoản nợ "khủng" khó trả.
Bình luận 0

img

 Sau khi bị dịch tả lợn châu Phi tấn công đàn lợn, cổng trang trại của ông V. luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài.

Hơn 10 ngày sau khi bị dịch tả lợn châu Phi tấn công "cán quét" đàn lợn hơn 5.000 con của mình, đến giờ ông V. vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân, nguồn lây nhiễm bệnh dịch gây hại cho đàn vật nuôi của gia đình.

Bởi, trang trại này được ông và các thanh viên trong gia đình góp, vay vốn đầu tư các hệ thống máy móc chăn nuôi hiện bậc nhất hiện nay trị giá gần 20 tỷ đồng, đặc biệt là hệ thống khử trùng, phòng dịch luôn rất nghiêm ngặt, trang trại của ông giống như một "pháo đài" bất khả xâm phạm nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được dịch. 

"Hơn 5.000 con lợn, trong đó hơn 3.000 con đã đến tuổi xuất chuồng giờ đã về với đất cả rồi, thiệt hại của gia đình tôi quá lớn, ngoài sức tưởng tượng", ông V. ngậm ngùi nói.

img

Trang trại của ông V. nằm giữa cánh đồng, với 4 bề nước, cây xanh những vẫn bị dịch tấn công.

img

Cả trang trại rộng hàng nghìn m2 giờ chỉ có một nhân bảo vệ trông coi.

img

img

 Hệ thống chăn nuôi hiện đại trị giá hàng chục tỷ đồng giờ bỏ không...

img

 Các khu chuồng trắng xóa vôi bột.

img

Các máng ăn hiện đại sắp thành sắt vụn.

img

Hệ thống cung cấp nước uống, tắm cho đàn lợn từ 2 giếng khoan tại trang trại để hoen rỉ.

img

 Các camera được ông V. lắp để quản lý, theo dõi chăm sóc đàn lợn giờ cũng thành đồ bỏ đi.

img

Hệ thống khử trùng tự động lối vào trang trại bỏ không.

img

Nhiều cửa chuồng còn bị tháo dỡ bỏ đi.

img

Hệ thống bình lọc nước tự động cung cấp nước tắm đàn lợn cũng sắp thành phế thải.

img

Lối dẫn lợn (dùng khi xuất chuồng) trong khu trang trại hư hỏng, xuống cấp dần.

img

Sau khi bị dịch ngày 26.5, ông V. phối hợp cùng với địa phương huy động lực lượng hơn 30 người để tiêu hủy đàn lợn hơn 5.000 con trong khu vườn của gia đình.

img

 Do đàn lợn quá nhiều nên lực lượng tiêu hủy phải huy động đủ các loại máy móc, thiết bị xử lý 4 ngày mới xong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem