Phát triển Viện Lúa ĐBSCL đạt tầm quốc tế

Thứ năm, ngày 15/03/2012 19:51 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ NNPTNT vừa có công văn gửi Chính phủ về việc nâng cấp Viện Lúa ĐBSCL (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam).
Bình luận 0

Theo đề xuất của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cần nâng cấp Viện Lúa ĐBSCL lên thành Viện Lúa VN. Tuy nhiên, Bộ NNPTNT cho rằng, khu vực ĐBSCL chiếm tới 50% sản lượng lúa cả nước và 90% sản lượng gạo xuất khẩu. Do đó, nếu nâng cấp lên thành Viện Lúa VN, sẽ khiến Viện phân tán lực lượng trên địa bàn cả nước, sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động, trong khi nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất lúa ở ĐBSCL rất nặng nề.

Bộ NNPTNT cho rằng, vẫn nên giữ nguyên tên Viện như hiện nay để tập trung nghiên cứu ở ĐBSCL, song bộ cũng đã có chủ trương phát triển Viện Lúa ĐBSCL thành một viện đạt tầm quốc tế. Hiện Bộ NNPTNT đã cho phép Viện Lúa ĐBSCL lập dự án đầu tư nâng cấp viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem