Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Xây dựng NTM phải thực chất

Thắng Dụng Thứ bảy, ngày 17/08/2019 15:14 PM (GMT+7)
Sáng ngày 17/8, tại TP. Vinh (Nghệ An), Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2020. Tới dự có ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia.
Bình luận 0

Phía Bộ NN PTNT có ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia; Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo UBND, đại diện 17 tỉnh, thành khu vực đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung bộ (ĐBSH và BTB).

Tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh... 

Nhiều điểm sáng

Tại hội nghị ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia, cho biết: Vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ (ĐBSH và BTB) bao gồm Thủ đô Hà Nội và 16 tỉnh, thành phố, tổng diện tích 72.371,4 km 2 (chiếm 21,85% diện tích cả nước), dân số khoảng 31.685.300 người (chiếm 34,18% dân số cả nước, năm 2017). Đây là vùng có lịch sử phát triển lâu đời, có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hó, xã hội, khoa học - kỹ thuật, an ninh - quốc phòng và đối ngoại của cả nước.

Đến hết tháng 7/2019, vùng ĐBSH và BTB đã có 2.402/3.474 xã (69,1%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 48% so với cuối năm 2015, là mức tăng trưởng cao nhất trong cả nước), cao hơn nhiều so với mức đạt chuẩn của cả nước (50,26%). Từ đầu năm 2018, cả vùng không còn xã dưới 5 tiêu chí. 

Bình quân số tiêu chí/xã của cả vùng đạt 17,4 tiêu chí (tăng 11,5 tiêu chí so với năm 2011 và tăng 2,4 tiêu chí so với năm 2015), cao hơn mức trung bình cả nước là 15,26 tiêu chí/xã.Cả vùng đã có 41 đơn vị cấp huyện thuộc 13 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, chiếm 48,8% số đơn vị cấp huyện của các nước đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong vùng đã có 12/17 tỉnh, thành phố ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 9/17 tỉnh, thành phố ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều tỉnh, thành phố trong vùng đã ban hành tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

img

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan các gian hàng trưng bày tại hội nghị.

Nhiều tỉnh, thành trong vùng (Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa…) đã tạo cơ chế, huy động nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy, cơ sở bảo quản, chế biến nông sản ở nông thôn, tạo điều kiện hỗ trợ tốt cho người dân trong sản xuất nông nghiệp như Doanh nghiệp Đồng Giao chế biến hoa quả (Ninh Bình), Doanh nghiệp Toản Xuân chế biến lúa (Nam Định), Doanh nghiệp chế biến gạo đặc sản tại huyện Đông Sơn (Thanh Hóa)…

Các mô hình về phát triển du lịch nông thôn đã và đang từng bước phát triển mạnh tại các địa phương, góp phần hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập như: Mô hình du lịch nông thôn tại Làng quê Yên Đức (Đông Triều, Quảng Ninh), mô hình du lịch nông nghiệp tại trang trại Đồng quê Ba Vì (Hà Nội), mô hình du lịch đảo chè tại Thanh Chương (Nghệ An), mô hình du lịch cộng đồng ở Pù Luông (Thanh Hóa), Hoa Lư (Ninh Bình),...

Tỷ lệ hộ nghèo chung của cả vùng năm 2018 là 3,14% 9, song có sự chênh lệch lớn giữa hai vùng: Vùng ĐBSH có 1,79% hộ nghèo, tất cả các tỉnh, thành phố trong vùng đạt dưới 4%, thấp hơn mức trung bình cả nước; vùng BTB có 6,03% hộ nghèo, trong đó chỉ có Thừa Thiên - Huế có tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn cả nước (5,03%). Tỷ lệ hộ cận nghèo của cả vùng là 4,38%. Công tác bảo vệ môi trường nông thôn trong khu vực đã có bước đột phá lớn, từng bước làm thay đổi nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân.

Tiếp tục lấy người dân làm chủ thể

Chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận những kết quả xây dựng nông thôn mới của vùng Đồng bằng sông Hồng - Bắc Trung Bộ là toàn diện. Tốc độ xây dựng nông thôn mới đồng bằng sông Hồng đứng đầu, Bắc Trung Bộ đứng thứ 3 cả nước.

Phó Thủ tướng lưu ý xây dựng NTM tiếp tục lấy người dân làm chủ thể, nhưng không được huy động sức dân quá mức, đề xuất các cơ chế khác để huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới; chú ý công tác xem xét, thẩm định, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên tinh thần không chạy theo thành tích mà phải đi vào thực chất. Đo lường kết quả đạt được là mức độ hài lòng của người dân. 

img

Hội nghị tổng kết chương trình MTQG xây dựng NTM vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2020.

“Tam nông là chiến lược, xây dựng NTM là căn bản, tái cơ cấu ngành nông nghiệp là then chốt, người nông dân là chủ thể” - Phó Thủ tướng lưu ý.

Theo Phó Thủ tướng, từng tỉnh, huyện, xã phải tiếp tục phấn đấu để có kết quả xây dựng nông thôn mới cao nhất năm 2020, không chủ quan, thỏa mãn; chú ý công tác xem xét, thẩm định, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên tinh thần không chạy theo thành tích, phải đi vào thực chất. Đo lường kết quả đạt được là mức độ hài lòng của người dân. 

Thu nhập bình quân khu vực nông thôn của các tỉnh vùng ĐBSH, BTB có sự chuyển biến rõ. Đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ở vùng ĐBSH ước đạt 43,3 triệu đồng/người/năm, cao thứ hai trong cả nước (sau vùng Đông Nam Bộ). Vùng Bắc Trung Bộ đạt 27,9 triệu đồng/người/năm, mặc dù tăng 16,1 triệu đồng so với năm 2010, mức thu nhập bình quân của vùng vẫn còn thấp hơn khá nhiều so với bình quân chung của cả nước (35,9 triệu đồng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem