"Phong tỏa" mọi ngả đường vào Thủy điện Hòa Bình

Thuần Việt Thứ ba, ngày 26/06/2018 10:58 AM (GMT+7)
Từ ngày 1.7, Thủy điện Hòa Bình sẽ không cho người và phương tiện giao thông đường bộ không có nhiệm vụ ra vào khu vực công trình. Việc này khiến nhiều người dân thành phố Hòa Bình khá bất ngờ và tiếc nuối vì đây là nơi đi bộ lý tưởng.
Bình luận 0

Những ngày qua, trên đường vào thủy điện Hòa Bình xuất hiện tấm biển đỏ ghi rõ, từ 1.7 không cho phép người và phương tiện giao thông đi vào thủy điện. Việc này nhằm đảm bảo an toàn an ninh quốc gia và an toàn cho nhà máy hoạt động.

img

Biển cấm được đặt trên con đường dẫn vào Thủy điện Hòa Bình.

Trước thời điểm cấm, các phương tiện giao thông đường bộ vẫn ra vào thủy điện bình thường. Xe ô tô và xe máy còn lên tận đỉnh đập và nơi đặt tượng bác Hồ để tham quan. Từ 1.7, mọi ngả đường về thủy điện sẽ đặt barie hoặc rào chắn. Riêng các đoàn tham quan vẫn được vào thủy điện nhưng phải thỏa mãn các điều kiện về an ninh.

img

Mọi ngả đường vào thủy điện đã bị phong tỏa. 

Người dân thành phố Hòa Bình coi các con đường vào thủy điện là nơi đi bộ và thể dục. 

img

Từ 1.7, các phương tiện giao thông đường bộ muốn vào thủy điện phải xin phép. 

img

Người đi bộ muốn vào tham quan thủy điện cũng phải xin phép. Ảnh: Đàm Quang

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem