Phú Thọ: Ưu tiên dạy nghề cho người bị thu hồi đất

Đông Hoàng Thứ ba, ngày 28/10/2014 14:50 PM (GMT+7)
Từ đầu năm đến nay, Hội ND tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan mở hơn 40 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hơn 2.500 lao động nông thôn. 
Bình luận 0
Các lớp dạy nghề do Hội trực tiếp tổ chức và phối hợp tổ chức ưu tiên những lao động là hội viên, ND nghèo, nhất là ND trong diện bị thu hồi đất ở, đất nông nghiệp. Ngoài các nghề như trồng trọt, chăn nuôi thú y, Hội ND tỉnh còn phối hợp mở các lớp dạy nghề mộc dân dụng; may mặc; chế biến chè… Bên cạnh công tác dạy nghề, Hội ND tỉnh cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho lao động đã qua đào tạo và triển khai công tác tuyển dụng lao động đi xuất khẩu có thời hạn ở nước ngoài…
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem